Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 19/12, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường (1959 – 2014). Cùng dự có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện một số sở ban ngành trong toàn tỉnh và đông đảo các thế hệ giáo viên, sinh viên của trường.
Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm
Năm 1959, trường Trung cấp Sư phạm Nghệ An, tiền thần của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An chính thức đi vào hoạt động, nhằm mục đích đào tạo giáo viên cho các trường cấp I, cấp II trên địa bàn. Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo, bồi dưỡng được trên 70 ngàn giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục cho các trường học từ bậc Mầm non đến THCS của tỉnh Nghệ An và các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
Trường không ngừng đổi mới trang thiết bị vật chất, nâng cao chất lượng giáo viên, chất lượng giáo dục đào tạo. Hiện trường có 6 tiến sỹ, 166 thạc sỹ và 13 nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài. 5 năm trở lại đây, trường đã mở rộng thêm nhiều ngành, nghề đào tạo với 10 khoa bộ môn,  26 mã ngành và có khoảng 5000 sinh viên ra trường; đã đào tạo nhiều khóa tiếng Việt cho cán bộ và học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Tiếp tục triển khai phối hợp đào tạo với Trường Đại học Na Khon - Thái Lan và Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng Khảy - Lào.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu tại lễ kỷ niệm
Tặng hoa của UBND tỉnh cho nhà trường
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh tặng hoa của UBND tỉnh cho nhà trường
Tặng bức trướng của UBND tỉnh cho nhà trường
Tặng bức trướng của UBND tỉnh cho nhà trường
Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đánh giá cao những nỗ lực mà tập thể lãnh đạo, giáo viên, sinh viên nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Thành tích của nhà trường góp phần to lớn đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và triển khai hiệu quả Chương trình Hành động của BCH Đảng bộ tỉnh số 33 về thực hiện Nghị quyết số 29 về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng chí mong muốn: Nhà trường cần chủ động trong việc đổi mới, từ chương trình, giáo trình đến phương pháp giảng dạy học tập. Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả cuộc vận động chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đảm bảo sự đoàn kết, nhất trí trong toàn nhà trường. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ “đủ về số lượng, đồng bộ về chất lượng”, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế. 
Tặng Huân chương Hữu nghị cho đồng chí Đặng Khắc Thắng
Tặng Huân chương Hữu nghị cho đồng chí Đặng Khắc Thắng - Hiệu trưởng nhà trường
Tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể và cá nhân
Tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.
Dịp này, UBND tỉnh đã tặng nhà trường bức trướng với dòng chữ “Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An 55 năm truyền thống vẻ vang vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo”. Đồng chí Đặng Khắc Thắng, Hiệu trưởng nhà trường vinh dự được nhận Huân chương Hữu nghị của nước CHDCND Lào; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nhà trường; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân.
Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.