Bỏ thi tuyển sinh lớp 6: Sẽ không áp lực cho học sinh

(Baonghean) - Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt đầu từ năm học 2015 - 2016, tất cả các trường sẽ không được tổ chức thi tuyển vào lớp 6. Còn 1 tháng nữa học sinh lớp 5 nghỉ hè, quan tâm chung là phương án tuyển sinh cụ thể như thế nào? Nhưng dù sao cũng đừng nên để áp lực học thêm “đè nặng” lên học sinh dịp hè...
Chủ trương không tổ chức thi tuyển vào lớp 6 được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra từ tháng 11/2014 tại Chỉ thị số 5105, nhằm mục đích hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học. Tại Nghệ An, việc không tổ chức thi tuyển vào lớp 6 chỉ thực sự được các trường lâu nay vẫn được xem là trường “năng khiếu”, trường “chất lượng cao” quan tâm như Trường THCS Đặng Thai Mai (Thành phố Vinh), THCS Lý Nhật Quang (Đô Lương), THCS Bạch Liêu (Yên Thành), THCS Hồ Xuân Hương  Quỳnh Lưu), THCS Tôn Quang Phiệt (Thanh Chương).
Giờ học của học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Hưng Bình (TP. Vinh).
Giờ học của học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Hưng Bình (TP. Vinh).
Về chủ trương của bộ là không thi nhưng phương án thay thế thì vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội một số trường cũng đưa ra phương án như thay vì thi sẽ tổ chức kiểm tra IQ, EQ nhưng đều bị bộ “tuýt còi” vì đây thực chất là thi “trá hình”. Vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức một cuộc họp mở rộng để lấy ý kiến của các trường và của các Phòng Giáo dục. Trong các giải pháp đưa ra, nhiều ý kiến cân nhắc phương án sẽ xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra định kỳ của học sinh khối lớp 5 trên cơ sở đề thi chung do các phòng Giáo dục xây dựng và một số tiêu chí khác...
Ông Võ Văn Mai, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay: Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 6 tới, các trường THCS trên địa bàn Nghệ An sẽ không thi tuyển mà chỉ sử dụng phương thức xét tuyển; sở sẽ có hướng dẫn về hình thức và các tiêu chí, để mỗi địa phương có một phương án tuyển chọn phù hợp, chặt chẽ, sát điều kiện, đặc thù; tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện: quy mô mạng lưới, số học sinh phải đúng theo phê duyệt của sở. Đối với các trường có số học sinh đăng ký xét tuyển lớn hơn chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch, cần xây dựng phương án tuyển sinh với các tiêu chí xét tuyển dựa trên kết quả đánh giá học sinh tiểu học theo quy định tại Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 (áp dụng từ năm học 2014 - 2015), và Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (áp dụng từ năm học 2013 - 2014 trở về trước), phù hợp với tình hình địa phương.
Như vậy, tại kỳ tuyển sinh vào lớp 6 tới, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ không tổ chức thi tuyển mà chỉ sử dụng hình thức xét tuyển. Điều mà phụ huynh mong muốn hiện nay là các địa phương cần có một phương án tuyển sinh tốt, đúng, trúng đối tượng và đúng năng lực của học sinh. Trong khi sở và các phòng, các trường đang trăn trở để tìm ra phương án tối ưu nhất thì phụ huynh và học sinh cũng không phải quá lo lắng cho con đi học thêm hoặc gây nhiều áp lực cho các em, bởi quá trình xét tuyển không chỉ dựa vào kết quả học tập của lớp 5 mà còn của nhiều năm trước. Đua nhau cho con vào trường chuyên, lớp chọn, trong khi lực học các cháu còn nhiều hạn chế là một “còn dao hai lưỡi” có thể càng kìm hãm sự phát triển của trẻ, tạo cho các cháu áp lực khiến các cháu không tiến bộ được. 
Song Hoàng

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.