Kỳ thi THPT quốc gia: Tăng tốc trước giờ "G"

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa, kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh chính thức diễn ra. Thời điểm này, tất cả đang dồn sức để có được kết quả thi tốt nhất.

Mặc dù lịch ôn thi của lớp 12 đã kết thúc nhưng rất nhiều học sinh và giáo viên của trường THPT Anh Sơn 1 vẫn tiếp tục bám trường, bám lớp  chạy đua với kỳ thi đang đến rất gần
Mặc dù lịch ôn thi của lớp 12 đã kết thúc nhưng rất nhiều học sinh và giáo viên của trường THPT Anh Sơn 1 vẫn tiếp tục bám trường, bám lớp.
Sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng việc chủ động ôn tập đã giúp cho thầy và trò lớp 12 thêm tự tin
Những giờ học cuối, các thầy cô giáo hệ thống lại kiến thức trong chương trình thi đồng thời dặn dò các em một số kỹ năng làm bài để đạt kết quả cao.
Chủ động trong ôn tập
Các em học sinh cũng rất hào hứng với những giờ ôn thi ở trường. Nhiều em tự tin là sẽ đậu với số điểm cao để trở thành tân sinh viên trong năm học tới.
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh và học sinh lớp 12 T do cô chủ nhiệm. Nhiều năm nay đây là giáo viên có nhiều thành tích nhất của trường THPT Anh Sơn 1 và hầu như năm nào  lớp do cô giáo Thanh chủ nhiệm đều có học sinh đạt điểm cao  trong các kỳ thi tuyển sinh vào Đại học, cao đẳng. Riêng năm học vừa rồi, lớp 12T, tỷ lệ học sinh giỏi đạt trên 85%
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh (áo xanh), chủ nhiệm lớp 12 T được khen là người mát tay của trường THPT Anh Sơn 1. Năm nào, lớp của cô giáo Thanh chủ nhiệm cũng có học sinh đạt thủ khoa, á khoa trong các kỳ thi tuyển sinh vào Đại học, cao đẳng. Năm học này, cô giáo  Thanh cũng kỳ vọng các em học sinh của mình sẽ đạt kết quả cao như những năm trước.
Những ngày tháng ôn tập cuối cùng của tuổi học trò
Dù là những buổi ôn tập cuối cùng nhưng các em học sinh Trường THPT Anh Sơn 1 vẫn rất say sưa bàn luận về cấu trúc đề thi, cách làm bài nhanh và hiệu quả nhất...
Song song với công tác ôn tập thì công tác hoàn thiện hồ sơ cũng đã từng bước được khẩn trương hoàn thành
Bên cạnh đó, các trường phổ thông cũng đang hoàn thiệnnhững  hồ sơ, thủ tục cuối cùng
Để đảm bảo một kỳ thi thành công, tất cả các điểm thi đều được quan tâm về cơ sở vật chất
Ngày 25/6, đoàn công tác của Sở GD-ĐT tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất ở các điểm thi trong toàn tỉnh. Trong ảnh, Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT kiểm tra việc chuẩn bị thi ở huyện Diễn Châu.
Chuẩn bị nước cho thí sinh
Các điểm thi tập kết nước uống đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ thí sinh
Các cơ số thuốc cũng được đảm bảo
Mỗi điểm thi đầu có các y, bác sĩ túc trực thường xuyên để xử lí các sự cố. Bên cạnh đó, tại phòng y tế của điểm thi cũng được cấp đầy đủ y cụ và cơ số thuốc cơ bản để sẵn sàng trong mọi tình huống xảy ra. Trong ảnh, cán bộ y tế kiểm tra chất lượng thuốc trong phòng y tế 
Niêm yết danh sách thí sinh và phòng thi
Đến thời điểm này việc niêm yết danh sách thí sinh và phòng thi đã cơ bản hoàn tất.
Thí sinh tìm hiểu về quy chế thi và các quy định về kỳ thi THPT quốc gia năm 2015
Các trường cũng đã niêm yết quy chế thi và các quy định về kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 để phục vụ các em trước ngày thi chính thức.

 Mỹ Hà

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.