Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc: Tổng kết, trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên

(Baonghean.vn) - Sáng 30/6, Trưởng Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức lễ tổng kết, trao bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 6, trung cấp khóa 14.

Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và xã hội, các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp.

Cao đẳng nghề khóa 6 và trung cấp khóa 14 của Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc được đào tạo trong bối cảnh Chính phủ đang tập trung đầu tư dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015". Nhà trường được phê duyệt là 1 trong 45 trường nghề chất lượng cao đến năm 2020, được lựa chọn đầu tư 5 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, 2 nghề cấp độ ASEAN.  Trong điều kiện đó, Nhà trường đã có nhiều đối mới về cách thức tổ chức lớp học và phương pháp giảng dạy. 

Trong cả khóa học, nhà trường đã tổ chức cho 680 sinh viên cao đẳng và 122 học sinh trung cấp của 7 nghề tham gia thực tập tốt nghiệp, trải nghiệm thực tế với thời gian 3 tháng ở các công ty lớn như: Công ty Hồng Hải, Nhà máy xi măng Công Thanh, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương… với tổng số tiền thu được từ thực tập là gần 8 tỷ đồng.

Trao giấy khen cho các học sinh, sinh viên đạt xuất sắc
Trao giấy khen cho các học sinh, sinh viên đạt xuất sắc

Cao đẳng khóa 6 có 699 em được công nhận  tốt nghiệp (tỷ lệ 91,85%), trong đó tỷ lệ tốt nghiệp từ loại khá trở lên là 61,46%. Hệ trung cấp khóa 14 có 135 học sinh. 

Tại buổi lể, lãnh đạo nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên cao đẳng khóa 6, học sinh trung cấp khóa 14; trao bằng khen cho 14 sinh viên xuất sắc.

Trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên cao đẳng khóa 6
Trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên cao đẳng khóa 6
Thầy giáo hiệu trưởng Nguyễn Duy Nam phát biểu, mong muốn các học sinh, sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp sẽ phát huy tay nghề đã  để có được việc làm ổn định với mức thu nhập khá
Thầy giáo hiệu trưởng Nguyễn Duy Nam phát biểu mong muốn các học sinh, sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp sẽ phát huy tay  triển nghề đã học để có  việc làm ổn định

Dịp này, một số doanh nghiệp như Công ty cổ phần Lilama 69-2, Công ty XKLĐ Vinashin, Công ty Catalan…  cũng đến tư vấn việc làm và tuyển chọn các em học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp vào làm việc.

Đại diện Công ty Catalan tư vấn việc làm cho các học sinh, sinh viên
Đại diện Công ty Catalan tư vấn việc làm cho các học sinh, sinh viên

                                                Minh Quân

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.