Vượt khó đi thi

(Baonghean.vn) - Tại cụm thi số 25 – trường Đại học Vinh năm nay, có hai thí sinh bị gãy chân nhưng vẫn vượt khó đi thi....

Cả hai thí sinh này bị tai nạn giao thông trong tháng 5/2015 và đều đến từ tỉnh Hà Tĩnh. Tập tễnh với đôi nạng gỗ đến làm thủ tục dự thi, hai thí sinh nay được các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi giúp đỡ tận tình.

Đến làm thủ tục ở phòng thi số 016, điểm thi trường Đại học Vinh, em Nguyễn Anh Tuấn (xóm Hồng Lam, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) tỏ ra rất vất vả với một chân bị bó bột, phải di chuyển đôi nạng gỗ. Rất nhanh chóng, Tuấn đã nhận được sự giúp đỡ của các anh chị thanh niên tình nguyện với việc nâng dìu đến phòng thi.

Được biết gia cảnh Tuấn rất khó khăn, nhà làm nông nghiệp, đông con, bố đau ốm quanh năm, đợt này ra thành phố Vinh dự thi, em được mẹ là chị Ngô Thị Tâm đưa đi. Tuấn chia sẻ: “Chân đau khiến việc ôn bài của em gặp nhiều khó khăn nhưng càng đau em lại càng phải cố gắng học bằng năm bằng mười. Thi lần này, em quyết tâm làm bài thật tốt, đậu vào đại học để sau này giúp bố, mẹ thoát nghèo”.

Các thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi giúp thí sinh Nguyễn Anh Tuấn đến nhà trọ miễn phí.
Các thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi giúp thí sinh Nguyễn Anh Tuấn đến nhà trọ miễn phí.

Biết được những khó khăn của Nguyễn Anh Tuấn, các anh chị tình nguyện viên ở đây đã tận tình giúp đỡ trong việc đưa đón cũng như tìm nhà trọ miễn phí, cấp phát suất ăn miễn phí trong những ngày thi cho em và mẹ của mình.

Tương tự, thí sinh Phan Thị Tâm (học sinh trường THPT Mai Thúc Loan, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cũng đến phòng làm thủ tục với đôi nạng gỗ.  Từ mờ sáng ngày 30/6, Tâm được anh trai chở xe máy vượt hơn 50 km về thành phố Vinh để kịp giờ thi.

Giúp cho Phan Thị Tâm di chuyển đến phòng làm thủ tục dự thi.
Giúp cho Phan Thị Tâm di chuyển đến phòng làm thủ tục dự thi.

Vừa đến cổng điểm thi, Tâm đã được các anh chị tình nguyện viên đỡ đần khiến em rất vui. Tâm cho biết: “Bị tai nạn ngay trước kỳ thi khiến em bi quan, chán nản vì nghĩ mình không thể đi thi được. May mà được gia đình, bạn bè động viên nên em yên tâm tự ôn bài, củng cố kiến thức ở nhà. Đến đây được các anh chị giúp đỡ em rất là vui, thêm tự tin để làm bài tốt”.

Ngoài hai thí sinh Tuấn và Tâm, tại điểm thi trường THCS Nghi Phú 2 (thành phố Vinh) còn có một thí sinh nam bị gãy chân đến làm thủ tục dự thi.

Thanh Sơn – Mỹ Hà 

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.