Các địa phương tặng quà cho học sinh nghèo

(Baonghean.vn)- Trước thềm năm học mới, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đang có nhiều việc làm thiết thực hỗ trợ học sinh nghèo đến lớp.

Tại huyện Anh Sơn, ngày 20/8, lãnh đạo huyện Anh Sơn đến thăm và kiểm tra cơ sở vật chất tại trường mầm non bản Cao Vều, xã Phúc Sơn. Thực hiện sự chỉ đạo của ngành giáo dục, trường mầm non bản Cao Vều đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất như: bàn ghế, phòng học, các thiết bị đồ chơi, sách vở đồ dùng dạy học.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn tặng quà các em học sinh bản Cao Vều.
Lãnh đạo huyện Anh Sơn tặng quà các em học sinh bản Cao Vều.

Trong dịp hè, nhà trường đã kêu gọi đầu tư xây dựng được 3 hạng mục công trình: nhà ăn, khoan giếng và công trình vệ sinh với tổng trị giá là 120 triệu đồng. Đội ngũ giáo viên cũng ngày càng được chuẩn hóa. Qua kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đánh giá cao sự tích cực chuẩn bị của nhà trường, đồng thời chỉ đạo địa phương phối hợp chặt chẽ với các trường trong bản Cao Vều để vận động các em học sinh đến lớp, không để các em bỏ học giữa chừng, quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục và sự nghiệp trồng người tại địa bàn vùng biên.

Dịp này, lãnh đạo huyện Anh Sơn đã trao trên 800 ly sữa cho các em học sinh nghèo tại trường mầm non cao Vều.

                                 Huyền Trang - Thành Lê

Trao quà khuyến học cho các em học sinh ở  huyện Quế Phong.
Công ty mía đường Nghệ An (NaSu) trao quà khuyến học cho các em học sinh ở huyện Quế Phong.

Tại Quế Phong, ngày 20/8, Công ty Mía đường Nghệ An (NaSu) tổ chức trao 87 suất quà cho học sinh lớp 1 trường tiểu học xã Châu Kim - một trong những xã thuộc vùng nguyên liệu mía của huyện Quế Phong.

 Vân Thanh

Tặng quà cho các em học sinh nghèo huyện Quỳ Châu.
Tặng quà cho các em học sinh nghèo huyện Quỳ Châu.

Tại huyện Quỳ Châu, Công ty mía đường Nghệ An cùng Công ty TNHH Điện máy Hạnh Xuân ở thị xã Thái Hòa đã đến thăm, trao tặng 78 suất quà và 2 xe đạp cho các em học sinh lớp 1, Trường Tiểu học xã Châu Thuận và 40 suất quà cho học sinh lớp một xã Châu Nga. Đây là hoạt động thường niên của Công ty Mía đường Nhệ An - Na Su cùng đại Công ty TNHH Hạnh Xuân tài trợ để giúp các em học sinh nghèo có thêm điều kiện cải thiện việc học tập trong tương lai.

Ngọc Lan

Dịp này, Hội khuyến học Hưng Nguyên phối hợp với Công ty Bảo hiểm bưu điện khu vực Bắc Trung bộ trao quà “vun đắp ước mơ xanh” cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện.

Trong đợt trao quà lần này, Công ty đã trao 50 suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó thuộc các trường tiểu học và trường THCS trên địa bàn huyện; trong đó có 30 suất, mỗi suất 300 ngàn đồng và 1 thẻ bảo hiểm Phúc học đường và 20 suất, mỗi suất gồm cặp học sinh phao cứu sinh và 1 thẻ bảo hiểm Phúc học đường.

Kiều Hoa

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.