Lớp 12A2 - Trường THPT Quỳnh Lưu 1: 100% học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1

(Baonghean) - Kỳ thi THPT quốc gia 2015, lớp 12A2 - Trường THPT Quỳnh Lưu 1 có 9/45 học sinh đạt trên 27 điểm, đưa điểm bình quân xét tuyển đại học của lớp đạt 25,1 điểm. Và được biết, 100% học sinh của lớp đã đỗ vào các trường đại học mà các em tham gia xét tuyển nguyện vọng 1.

9 học sinh đạt điểm xét tuyển đại học trên 27 điểm trong kỳ thi quốc gia vừa qua gồm: Đặng Việt Anh 28 điểm (khối A); Lê Quỳnh Anh 27 điểm (khối A); Phạm Phan Hoài Anh 27,5 điểm (khối A); Lê Trọng Bằng 28 điểm (khối A); Nguyễn Thị An Quỳnh 27,25 (khối A); Đặng Hoàng Quốc 27,75 điểm (khối B), Trần Ngọc Linh 29,25 (khối B), Lê Hồ Minh Tuấn 27,25 (khối B) và Nguyễn Anh Tuấn 27 điểm (Khối A). Ngoài ra, trong lớp còn có 26/45 học sinh đạt điểm xét tuyển đại học trên 25 điểm.

Những ngày này, thầy và trò lớp 12A2 đang hân hoan niềm vui. Thầy giáo Phạm Văn Trường, giáo viên chủ nhiệm lớp chia sẻ: “Đó là thành quả của những phấn đấu nỗ lực hết mình của tập thể giáo viên và toàn thể học sinh trong suốt 3 năm học vừa qua. Mặc dù nhà trường không quá bất ngờ về kết quả đó, bởi nó phản ánh đúng lực học của các em học sinh lớp 12A2 vốn đều có ý thức tự giác trong học tập rất cao”.

Toàn cảnh Trường THPT Quỳnh Lưu 1.
Toàn cảnh Trường THPT Quỳnh Lưu 1.


Kết quả thi đó không chỉ phản ánh chất lượng học tập mà còn chứng tỏ hiệu quả trong phương pháp ôn tập và luyện thi. Thầy giáo Trường cho biết thêm, năm nay kỳ thi THPT quốc gia tổ chức theo hình thức mới nên các thầy, cô cũng như các em học sinh khá lo lắng. Để đáp ứng yêu cầu của kỳ thi, tập thể giáo viên nhà trường đã thảo luận và thống nhất áp dụng phương pháp học chia nhóm học sinh để giải quyết từng chuyên đề, đề tài. Thầy, cô chỉ đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ khi cần. Từ đó vừa tạo cho các em ý thức tự học, tự tìm hiểu vừa có cơ hội giao lưu, trao đổi với bạn bè, được giúp đỡ, gỡ khó, từ đó đúc rút, tích luỹ kiến thức cho bản thân... Từ khi Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố đề thi minh hoạ, nhà trường đã tổ chức thi thử 3 lần để rèn cho các em kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Em Trần Ngọc Linh là thủ khoa của huyện với 29,25 điểm (khối B), chia sẻ: “Để đạt được thành tích cao trong kỳ thi vừa qua, em và các bạn trong lớp đã nỗ lực rất nhiều trong quá trình học tập. Ngoài nắm vững những kiến thức trong sách giáo khoa, em còn luyện thêm các bài tập chuyên đề để mở rộng và nâng cao kiến thức; chủ động trao đổi với bạn bè, thầy cô để tháo gỡ những vấn đề khó, từ đó tự bản thân đúc rút những kiến thức và kinh nghiệm để làm bài thi cho tốt”.

Trong những gương mặt học sinh xuất sắc của lớp 12A2 có nhiều tấm gương nỗ lực vượt khó đáng nể phục. Đó là em Lê Hồ Minh Tuấn, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi em ăn học. Tuấn đã nỗ lực hết mình để luôn là học sinh giỏi của lớp và kết quả thi năm nay em đã đạt 27,25 điểm. Em Nguyễn Anh Tuấn, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để khẳng định quyết tâm học tập và đạt 27 điểm. Ấn tượng hơn cả là câu chuyện của cô học trò Hồ Thị Thuý, mồ côi bố từ bé, học sinh giỏi toàn diện, 3 năm học liền đều có điểm tổng kết cao nhất lớp. Em còn là cán bộ Đoàn năng nổ. Thuý thi đạt 26,85 điểm, nhưng trước đó em đã vượt qua kỳ thi xét tuyển vào Trường Đại học Quốc gia Hà nội. Tự hào hơn, ngay sau kỳ thi Thuý vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. “Những kết quả bước đầu ấy sẽ là động lực lớn lao để em thực hiện ước mơ đi du học, trở thành chuyên gia trong ngành công nghệ kỹ thuật hoá; để có thể vừa được làm công việc mình yêu thích, vừa đền đáp công lao và những hy sinh của mẹ dành cho anh em em”, Thúy tâm sự.

Dự tính Trường THPT Quỳnh Lưu 1 sẽ có khoảng trên 60% học sinh của trường đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Với 12 lượt học sinh đạt điểm xét tuyển đại học từ 27 điểm (Khối A, B) và 4 em đạt 24 điểm (Khối C, D). Thành tích đó của trường góp phần giữ vững vị trí “top” đầu trong 3 trường học trên toàn tỉnh có tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao (từ 50 - 60%), chỉ sau Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, tính trong vòng 5 năm trở lại đây.


Đinh Nguyệt

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.