Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Trường trung cấp nghề KT-CN-TCN

(Baonghean.vn) - Sáng 18/11, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - công nghiệp - Thủ công nghiệp tổ chức Lễ khai giảng và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham dự buổi lễ.

Đại biểu tham dự buổi lễ
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Trường Trung cấp nghề được thành lập từ năm 2001, với 56 cán bộ giáo viên, năm học 2014 – 2015 nhà trường đã liên kết đào tạo cho 22.363 học sinh, sinh viên. Năm nay nhà trường đã tuyển sinh được 377 học sinh, sinh viên với các ngành nghề truyền thống thủ công mỹ nghệ, cơ khí điện điện tử công nghiệp và kinh tế.

Kể từ ngày thành lập bên cạnh việc đào tạo tập trung, nhà trường còn liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để đào tạo tại các địa phương, làng nghề và mở rộng liên kết đào tạo tại trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện. Cùng với việc đào tạo nhà trường đã tổ chức tốt công tác giới thiệu việc làm trong và ngoài nước. Vì vậy sau mỗi khóa đào tạo có tới 90% học sinh, sinh viên có việc làm ổn định.

Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu chúc mừng thầy và trò nhà trường
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu chúc mừng nhân lễ khai giảng và chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam.

Tặng hoa và chúc mừng thầy và trò nhà trường đồng chí Lê Xuân Đại vui mừng trước những thành quả mà nhà trường đã đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng mong muốn nhà trường sẽ có nhiều giải pháp phương thức mới liên kết nhiều hơn với các doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra ổn định bền vững cho học sinh sinh viên. Bên cạnh đó có chiến lược đào tạo theo hướng nâng cao thực hành, chuyên sâu các  ngành, nghề mà địa phương đang cần.

Tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường
Tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Đồng chí mong muốn nhà trường ngày càng phát triển lớn mạnh toàn diện, có giải pháp cụ thể thực hiện thành công  Nghị quyết 29 – NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo nhiều học sinh có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa – công nghiệp hóa góp phần thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Nhà trường đón nhận cờ thi đua của UBND tỉnh
Nhà trường đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.
Nhà trường trao giấy khen cho 15 học sinh, sinh viên nhà trường đạt thành tích cao trong năm học 2014 - 2015.
Nhà trường trao giấy khen cho 15 học sinh, sinh viên nhà trường đạt thành tích cao trong năm học 2014 - 2015.

Cũng trong buổi lễ nhà trường đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh với thành tích đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước 2014; và trao thưởng cho 15 học sinh – sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và sáng tạo năm học 2014 – 2015.

 Thanh Nga

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.