"Bí quyết" học giỏi ngoại ngữ của nữ sinh trường Phan

(Baonghean.vn) - “Gây bão” mạng xã hội với clip nói 7 thứ tiếng, sở hữu bảng thành tích “khủng” giải thưởng môn Tiếng Anh, Trần Khánh Vy -  nữ sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu chia sẻ với độc giả báo Nghệ An bí quyết để học giỏi ngoại ngữ.

Cách đây 2 ngày, cư dân mạng truyền nhau clip về cô học trò xứ Nghệ “trổ tài” nói đúng ngữ điệu của 7 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Ý, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và tiếng Việt 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Chủ nhân của clip được lan truyền với tốc độ chóng mặt này là Trần Khánh Vy, học sinh lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Vy cho biết, em và các bạn quay clip này sau khi tan học chỉ với mục đích giải trí.

Clip Khánh Vy nói đúng ngữ điệu 7 thứ tiếng:

.

Clip nhận được nhiều lời ngợi khen về khả năng ngôn ngữ, điệu bộ, biểu cảm tự nhiên, dễ thương của cô học sinh lớp chuyên Anh xứ Nghệ. Thực tế, Vy nói được thành thạo tiếng Anh, giao tiếp cơ bản với người bản xứ Trung Quốc, Hàn Quốc. Còn các ngoại ngữ khác là em bắt chước theo, chủ yếu là mô phỏng ngữ âm, điệu bộ đặc trưng của từng quốc gia.

Khánh Vy trong một giờ tiếng Anh trên lớp.
Khánh Vy trong một giờ tiếng Anh trên lớp.

Bảng thành tích đáng ngưỡng mộ của Khánh Vy bao gồm các giải thường học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Anh và Văn lớp 7, 8; Giải Ba HSG cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 9; Giải Nhất HSG cấp trường môn Tiếng Anh lớp 11; Giải Nhì HSG cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 11. Giải thưởng lớn nhất mà hiện giờ Vy đang sở hữu là giải Ba Quốc gia môn Tiếng Anh. Tháng 7 vừa rồi, em cũng đạt 7.5 điểm trong kì thi IELTS (Hệ thống bài thi tiếng Anh quốc tế), với điểm Speaking (thi nói) đạt 8 điểm.

Thầy cô, bạn bè đều nhận xét Khánh Vy rất có năng khiếu học ngoại ngữ, hòa đồng, hài hước. Lớp học luôn có không khí vui vẻ mỗi khi Vy "diễn" các thứ tiếng.
Thầy cô, bạn bè đều nhận xét Khánh Vy rất có năng khiếu học ngoại
ngữ, hòa đồng, hài hước. Lớp học luôn có không khí vui vẻ mỗi khi Vy
"diễn" các thứ tiếng.

Vy chia sẻ, khó khăn của học sinh xứ Nghệ so với các thành phố lớn là thiếu môi trường giao tiếp quốc tế, vì vậy khả năng phát âm chuẩn còn bị hạn chế. Bên cạnh đó, tâm lý “ngại nói, sợ sai” cũng là rào cản lớn nhiều người gặp phải.

Khánh Vy cho biết: “Chỉ cần có 2 điều này là có thể học “siêu” ngoại ngữ: sự chăm chỉ và tự tin. Chăm chỉ là để rèn luyện từ vựng, ngữ pháp, tìm hiểu văn hóa của quốc gia đó; còn tự tin là để mạnh dạn trong giao tiếp. Nói sai thì sẽ biết để lần sau nói đúng, quan trọng là có dám sai hay không.”

Khánh Vy không ngại nói một mình trước gương để rèn luyện kỹ năng nói, thuyết trình.
Khánh Vy không ngại nói một mình trước gương để rèn luyện kỹ năng nói, thuyết trình.

Từ khi còn bé, Khánh Vy đã trau dồi kỹ năng nghe, nói tiếng Anh bằng cách thường xuyên xem các chương trình tin tức, truyền hình thực tế châu Âu, Mỹ; sau đó tập nói theo. Vy tự tạo môi trường giao tiếp cho mình qua việc nói tiếng Anh mọi lúc với các thành viên trong gia đình, với bạn bè. Thời gian khác, Vy vẫn giữ thói quen nói một mình, tự tranh luận các vấn đề về văn hóa - xã hội.

Trần Khánh Vy đại diện cho học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu tặng hoa cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận nhân dịp Bộ trưởng ghé thăm và làm việc tại trường năm 2013.
Trần Khánh Vy đại diện cho học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu tặng hoa cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận nhân dịp Bộ trưởng ghé thăm và làm việc tại trường năm 2013.

Khánh Vy “bật mí” thêm, một nguồn vốn từ rất dễ học, dễ nhớ là các bộ phim giải trí, bài hát, truyện tiếng Anh. Ngoài giờ học, cô học sinh chăm chỉ tích cực tham gia các CLB tiếng Anh, không bỏ qua bất kì cuộc thi nào. Không chỉ giỏi tiếng Anh, Vy cũng áp dụng phương pháp học này đối với tiếng Hàn, Trung. Hiện tại, em đã có thể giao tiếp với người bản xứ.

Sắp tới, Khánh Vy dự định thi vào Đại học Ngoại thương Hà Nội, thực hiện mơ ước trở thành biên tập viên, dẫn chương trình truyền hình mảng quốc tế.

Hoàng Vân

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.