Cận cảnh viện nghiên cứu hạt nhân duy nhất ở Việt Nam

Được khởi công xây dựng lại vào năm 1982 và chính thức hoạt động năm 1984, trải qua hơn 30 năm hoạt động, Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt là nơi đầu tiên và duy nhất trong cả nước nghiên cứu và chế tạo ra các đồng vị phóng xạ phục vụ cho công tác đào tạo và y tế.

Được hoạt động lại vào năm 1984, Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt là nơi đầu tiên và duy nhất trong cả nước nghiên cứu và chế tạo ra các đồng vị phóng xạ phục vụ cho công tác đào tạo và y tế.

Cận cảnh viện nghiên cứu hạt nhân duy nhất ở Việt Nam - 1

Với công suất 500 kW, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt hiện nay sử dụng hoàn toàn các bó nhiên liệu LEU (uranium có độ làm giàu thấp).

Để đi vào trung tâm của lò, cán bộ nhân viên và khách tham quan phải được trang bị đồ bảo hộ và một số thông tin cần thiết. 

Cận cảnh viện nghiên cứu hạt nhân duy nhất ở Việt Nam - 2

 Hành lang dẫn đến trung tâm lò phản ứng được xây dựng bằng bê tông hết sức kiên cố để ngăn tia phóng xạ lọt ra ngoài.

Cận cảnh viện nghiên cứu hạt nhân duy nhất ở Việt Nam - 3

Trung tâm điều khiển lò phản ứng hạt nhân được trang bị máy móc hiện đại và tiên tiến nhất. Dù có thể hoạt động tối đa 25 ngày/ tháng, nhưng hiện tại, công suất của lò phản ứng mới chỉ dừng ở mức 7 ngày/ tháng. Thời gian còn lại, dùng cho việc đào tạo, nghiên cứu. 

Cận cảnh viện nghiên cứu hạt nhân duy nhất ở Việt Nam - 4

Hệ thống lò phản ứng khép kín, đảm bảo an toàn. 

Cận cảnh viện nghiên cứu hạt nhân duy nhất ở Việt Nam - 5

Ngay trong thời điểm lò đang hoạt động, mức độ phóng xạ vẫn ở mức cho phép. 

Cận cảnh viện nghiên cứu hạt nhân duy nhất ở Việt Nam - 6

Các thông số phóng xạ được theo dõi một cách chặt chẽ thông qua hệ thống máy tính.

Cận cảnh viện nghiên cứu hạt nhân duy nhất ở Việt Nam - 7

Và hệ thống chuông báo tự động.

Cận cảnh viện nghiên cứu hạt nhân duy nhất ở Việt Nam - 8

Máy sản xuất đồng vị phóng xạ I -131 dạng dung dịch được dùng trong chữa bệnh ung thư. Thiết bị có giá hơn 15 tỷ đồng, được nhập về từ Đức với quy trình khép kín. 

Cận cảnh viện nghiên cứu hạt nhân duy nhất ở Việt Nam - 9

Ông Dương Văn Đông, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Điều chế Đồng vị phóng xạ cho biết, hiện nay, sản phẩm của trung tâm sản xuất ra đến đâu là tiêu thụ hết đến đấy. Một phần do nhu cầu thị trường quá lớn, một phần do lò phản ứng hạt nhân vẫn còn đang hoạt động cầm chừng, không hết công suất để đảm bảo những tiêu chí an toàn đã đề ra.

Hệ thống sản xuất đồng vị phóng xạ I -131 dạng viên nang.

Cận cảnh viện nghiên cứu hạt nhân duy nhất ở Việt Nam - 10

Các máy này đều được chế tạo nguyên khối với các lớp bọc chì xung quanh, đảm bảo ngăn được nguồn phóng xạ lọt ra bên ngoài. Người dùng chỉ việc thao tác thông qua các tay cầm được trang bị bên ngoài.

Cận cảnh viện nghiên cứu hạt nhân duy nhất ở Việt Nam - 11

Đồng vị phóng xạ có thời gian phân hủy ngắn, do đó cần được lưu trữ vào các thiết bị phù hợp trước khi vận chuyển đi xa. Máy phát đồng vị Tc-99m GENERATOR có giá hơn 20 triệu đồng, nặng hơn 20kg này là một thiết bị như thế. 

Cận cảnh viện nghiên cứu hạt nhân duy nhất ở Việt Nam - 12

Ngoài việc nghiên cứu, chế tạo đồng vị phóng xạ, viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt còn là nơi theo dõi, quan trắc những hoạt động phóng xạ tại nhiều khu vực trong cả nước, từ đất, nước, không khí cho đến môi trường. 

Cận cảnh viện nghiên cứu hạt nhân duy nhất ở Việt Nam - 13

Hệ thống đo tia alpha và Gamma liên tục trong môi trường. Thiết bị này có giá hơn 1 tỷ đồng. 

Cận cảnh viện nghiên cứu hạt nhân duy nhất ở Việt Nam - 14

Theo khampha.vn

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.