'Dạy học trước hết là dạy làm người'

(Baonghean) - Ấn tượng trong tôi khi được gặp gỡ và trò chuyện với thầy là sự giản dị trong câu chuyện kể về 35 năm làm nhà giáo.

“Tôi xuất thân là một giáo viên dạy bộ môn Giáo dục học nên sự gương mẫu, tận tụy, làm hết trách nhiệm của một người thầy như là một đòi hỏi tất yếu hết sức tự nhiên trong tôi.

Vì thế, những cống hiến suốt quãng đời làm nhà giáo của tôi chẳng có gì to tát so với những đóng góp của các thầy cô trong nhà trường”. Khi được hỏi về việc học tập theo tấm gương đạo đức của Bác, thầy Phạm Minh Hùng đã nói thật giản dị như thế. 

Thầy giáo Phạm Minh Hùng - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh chúc mừng TNTN trước khi lên đường làm nhiệm vụ (ảnh chụp năm 2015).
Thầy giáo Phạm Minh Hùng - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh chúc mừng TNTN trước khi lên đường làm nhiệm vụ (ảnh chụp năm 2015).
Năm 1973, thầy giáo Phạm Minh Hùng thi đỗ vào Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Vinh, cũng là lúc thầy và trò nhà trường phải sơ tán lên huyện Thanh Chương. Sinh viên nhà trường phải tự dựng nhà để ở, gian khó đủ bề.
Cũng chính trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt ấy thầy đã cùng với lớp lớp giảng viên, sinh viên tự vượt lên mọi khó khăn gian khổ, say mê sáng tạo cho ra đời nhiều công trình khoa học sáng giá. 
Nhờ những thành tích trong học tập, đến năm 1982 thầy được nhà trường giữ lại làm giảng viên bộ môn Giáo dục học, Tâm lý học, là bộ môn “đinh” của Trường Đại học Sư phạm Vinh thời bấy giờ.
Thầy Hùng nhớ lại: “Trăn trở lớn nhất của chúng tôi là phải làm sao để sinh viên ra trường có tay nghề vững, có khả năng và kiến thức sư phạm đạt trình độ cao. Vì thế, tất cả chúng tôi đều trăn trở tìm ra những phương thức truyền đạt mới làm sao để sinh viên thấm: dạy học trước hết là phải dạy cho học sinh làm người”.
Kể từ năm 1999 khi được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học, và sau này là Khoa Giáo dục thầy đã không ngừng trăn trở tìm ra những hướng đi, cách thức mới nhằm đổi mới phương pháp dạy và học cho sinh viên.
Cũng chính vì thế, thầy đã cùng với đồng nghiệp Khoa Giáo dục cho ra đời tới 60 công trình nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế; hướng dẫn cho 20 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.
Trong đó với đề tài trọng điểm cấp bộ: Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu mới… được xem là bước đột phá trong việc chuyển tải phương thức rèn luyện và nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên.
Cho đến nay, sau 35 năm giảng dạy với nhiều cương vị quản lý khác nhau, thầy Hùng đúc rút được những điều giản dị mà sâu sắc: “Làm người thầy dạy sinh viên làm thầy là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đòi hỏi người thầy ngoài kiến thức, tri thức cần phải làm gương từ bục giảng đến cuộc sống. Nghĩa là phải mẫu mực từ lời ăn, tiếng nói đến phong cách sống, cách cư xử với tất cả những người xung quanh”.
Thanh Nga

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.