Gương mặt đạt Giải đặc biệt sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Nghệ An 2016

(Baonghean.vn) - Vượt qua 42 sản phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Nghệ An 2016, em Trần Mạnh Cường, học sinh lớp 11 A1 Trường THPT Anh Sơn 2 đã đạt giải đặc biệt với đề tài VietDE – môi trường hệ điều hành tương tác giữa người và máy tính đầu tiên ở Việt Nam.

Tran
Đồng chí Trần Công Dương, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật trao giải đặc biệt cho công trình sáng tạo của em Trần Mạnh Cường.

Trần Mạnh Cường chia sẻ, em đam mê sáng tạo khoa học từ nhỏ, lúc mới 14 tuổi, học lớp 8, em đã bắt đầu viết các phần mềm. Sản phẩm đầu tay của em là phầm mềm Mtc studyOS - Hệ thống quản lí ứng dụng học tập. Tính đến nay, Cường đã có trong tay gần 50 phần mềm, và điều đặc biệt là các phần mềm của em đều đạt giải tại các cuộc thi về Tin học giành cho lứa tuổi học sinh từ năm 2013-2016.

A
Cường chia sẻ: mặc dù đã nghỉ hè nhưng thầy giáo chủ nhiệm cũng như các bạn trong lớp vẫn hỗ trợ em trong việc hoàn thiện các sản phẩm của mình.

Thầy giáo Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Anh Sơn 2 nhìn nhận, hệ điều hành Viet DE của Cường có tính ứng dụng cao, rất hữu ích đối với hoạt động ở trường học, và nhà trường sẽ ứng dụng phần mềm này vào hoạt động dạy học trong năm học tiếp theo.

A
Cường tự tin giới thiệu về hệ điều hành Viet DE của mình.

Năm nay, Cường tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ XXII và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Nghệ An 2016 với phần mềm: Viet DE: môi trường hệ điều hành đầu tiên ở Việt Nam. Đây là phần mềm trong Bộ các sản phẩm ứng dụng tiện ích cho đời sống. Ứng dụng trên được thiết kế hoạt động đa nền tảng trên các thiết bị di động như smartphone, máy tính bảng... Phần mềm này tích hợp nhiều chức năng giúp người dùng sử dụng nguồn tài nguyên trên hệ thống, như học tiếng Anh qua các bài hát; Nhập công thức để vẽ nhanh các đồ thị;  chia sẻ và dễ dàng tìm kiếm công thức toán học…Cường thừa nhận hiện tại phần mềm Viet DE của em vẫn còn thiếu sót nhiều chức năng nên đang bảo trì, nâng cấp tiến tới cung cấp nhiều giải pháp tốt nhất cho người dùng.

A
Thành tích đáng ngưỡng mộ của cậu học trò 17 tuổi: liên tiếp các năm 2014,2015,2016 đạt Giải nhất tin học trẻ Nghệ An; huy chương đồng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc 2015; Sản phẩm ưu thích tại hội thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia 2016…
A
Có bố mẹ làm nghề sửa chữa điện tử nên ngoài giờ học, Cường thường phụ giúp bố, vừa học vừa làm để bổ sung thêm kiến thức thực tế. 

Được biết, Trần Mạnh Cường vinh dự là 1 trong 4 thí sinh của tỉnh Nghệ An được tham dự Hội thi tin học trẻ và sáng tạo thanh thiếu niên toàn quốc tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào đầu tháng 8/2016 sắp tới.

Lê Na - Hoài Chung

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.