Con người có thể ăn thực phẩm gieo trồng từ sao Hỏa

(Baonghean.vn) - Các nhà khoa học tại trường Đại học Wageningen, Hà Lan, ngày 24/6, cho biết 4 loại cây trồng được chăm bón và phát triển bình thường trên loại đất được lấy từ sao Hỏa có thể được sử dụng làm thực phẩm phục vụ cho nhu cầu của con người.

Nhà nghiên cứu người Hà Lan - Wieger Wamelink đang kiểm tra các cây trồng được chăm bón trên loại đất được lấy từ sao Hỏa. Ảnh: AFP
Nhà nghiên cứu người Hà Lan - Wieger Wamelink đang kiểm tra các cây trồng được chăm bón trên loại đất được lấy từ sao Hỏa. Ảnh: AFP

Củ cải, đậu, lúa mạch đen và cà chua được trồng trên loại đất được lấy từ Hành tinh đỏ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng 4 loại cây trồng này chứa hàm lượng kim loại nặng - các chất có hại cho sức khỏe ở dưới "mức độ nguy hiểm".

Nhà sinh thái cao cấp Wieger Wamelink cho biết "Các kết quả nghiên cứu có giá trị rất đáng ghi nhận và vô cùng hứa hẹn".

"Chúng ta có thể ăn củ cải, đậu, lúa mạch đen và cà chua được trồng từ sao Hỏa, và tôi rất tò mò chúng có hương vị như thế nào.", ông Wamelink trả lời một cách thích thú.

Dự án nghiên cứu này của trường Wageningen đã được phát triển kể từ năm 2013 với danh sách gieo trồng là 10 loại cây.

Hiện 6 loại cây còn lại, trong đó có khoai tây, vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu và kiểm tra.

Tuy nhiên, vẫn còn 1 số lo ngại về việc các giống cây trồng có thể hấp thụ các kim loại nặng như cadmium, đồng và chì.

NASA cùng với công ty Mars One của tỷ phú người Mỹ - Elon Musk đã lên kế hoạch về việc đưa con người lên sao Hỏa trong thập kỷ tới, nhằm xây dựng lãnh thổ của con người trên Hành tinh đỏ. Để làm được điều này, con người cần phải tìm kiếm được nguồn lương thực trên sao Hỏa và phương án thiết thực nhất được đưa ra là tự gieo trồng chúng.

"Điều quan trọng là phải kiểm tra càng nhiều giống cây càng tốt, để đảm bảo rằng những người định cư trên sao Hỏa có thể tự tìm kiếm được các nguồn thực phẩm khác nhau," ông Wamelink cho biết.

Thanh Hiền

(Theo The Guardian)

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.