Đại học Vinh đạt giải Nhất Hội thi 'Tiếng hát sinh viên' toàn quốc

(Baonghean.vn)-  Đại học Vinh đạt giải Nhất toàn đoàn và vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV, năm  học 2015 – 2016.

Trong các ngày 24 đến 28/5, tại Trường Đại học Quy Nhơn (Bình Định), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức vòng chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV, năm  học 2015 - 2016. Tham gia hội diễn có gần 300 thí sinh đến từ 14 Trường Đại học được lựa chọn từ 3 vòng loại tại các khu vực trong cả nước. Các sinh viên đã mang đến Hội thi nhiều tiết mục nghệ thuật múa, hát, kịch với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước... 

vv
Tiết mục hát múa đạt Huy chương Vàng của Trường Đại học Vinh.

Hầu hết các tiết mục đều đầu tư dàn dựng công phu; nhiều tiết mục có tính sáng tạo cao. Đặc biệt qua hội thi này đã phát hiện một số giọng ca hay, có nhiều triển vọng.

vv
Tiết mục đơn ca nữ: "Nhớ thương Ví - Giặm" của sinh viên Nguyễn Thị Huyền (Đại học Vinh) đạt Huy chương vàng của Hội thi.

Đội thi của Trường đại học Vinh tham gia 5 tiết mục dự thi gồm các thể loại Tốp ca có múa phụ họa; đơn ca nam, nữ; tốp múa. Với chủ đề “Ước mơ bay lên”, chương trình dự thi đã nhấn mạnh tình yêu đất nước, biển đảo quê hương; ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; mang đậm hơi thở dân ca, ví giặm; thể hiện sức sống và ước mơ của tuổi trẻ, sinh viên Đại học Vinh trong học tập và rèn luyện, trong các phong trào tình nguyện, xây dựng nếp sống văn hóa…

v
Nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT và chụp ảnh lưu niệm với Ban Tổ chức Hội thi

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Xây dựng; Giải Nhì thuộc về Trường Đại học Mỏ địa chất và trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; 04 giải ba thuộc về: Học viện An ninh nhân dân, Trường Đại học Duy Tân, Học viện âm nhạc Huế và Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

Có tất cả 15 tiết mục xuất sắc nhất được trao huy chương Vàng, 21 huy chương Bạc và 23 huy chương Đồng. Trong đó Trường Đại học Vinh được 03 Huy chương Vàng . 

Đặng Thu

(ĐH Vinh)

TIN LIÊN QUAN

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.