Gặp nữ thủ khoa lớp 10 huyện lúa Yên Thành

(Baonghean.vn) - Những ngày này, căn nhà nhỏ khang trang của gia đình em Nguyễn Phan Thủy Tiên ở khối 2 Thị Trấn Yên Thành luôn nhộn nhịp bởi thầy cô, bạn bè đến chia vui khi biết em trở thành thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 và đậu trường chuyên Phan Bội Châu. 

Niềm vui của bố mẹ Thủy Tiên bên thành quả học tập của con gái.
Niềm vui của bố mẹ Thủy Tiên bên thành quả học tập của con gái.

Anh Nguyễn Vũ và chị Phan Thị Quy - bố mẹ Thủy Tiên cho biết: "Thủy Tiên ham học lắm, tính tự giác rất cao nên bố mẹ không phải nhắc nhở nhiều. Em cũng không đòi hỏi bố mẹ mua nhiều sách mà chủ yếu là lên mạng tìm các bài Toán nâng cao để giải, rồi học Tiếng Anh, gia đình cũng đã mua một máy tính kết nối mạng cho em học. Khi rời ghế nhà trường về nhà ngoài giờ học còn giúp đỡ bố mẹ được rất nhiều công việc trong gia đình như nấu cơm, quét dọn, lau nhà…"

Mặc dù biết mình đạt  số điểm  cao, là thủ khoa nhưng thời gian này, Thủy Tiên vẫn  miệt mài việc đèn sách, khi là giải bài Toán khó, lên mạng nghe đọc Tiếng Anh hay đọc những cuốn sách bổ ích về cuộc sống, về những tấm gương vượt khó học giỏi. Chính sự tự giác, ham học hỏi ấy em đã đem lại niềm tự hào cho gia đình và làm dày thêm thành tích của trường THCS Bạch Liêu.

Mặc dù biết mình đạt thủ khoa, đậu vào học tại một trường chuyên danh tiếng của tỉnh nhưng những ngày này em Nguyễn Phan Thủy Tiên vẫn miệt mài hăng say học tâp giải những bài Toán khó….
Mặc dù biết mình đạt thủ khoa, đậu vào trường chuyên của tỉnh nhưng Nguyễn Phan Thủy Tiên vẫn say mê với những bài Toán khó.

Thầy Lê Văn Tuấn -  Giáo viên bộ môn  Toán, trường THCS Bạch Liêu chia sẻ: “Thủy Tiên là một học sinh rất cần cù, chăm ngoan, học giỏi và học rất đều các môn, ở lớp rất hăng say phát biểu, xây dựng bài. Riêng môn Toán thì em có khả năng sáng tạo, tư duy phát triển Toán học cũng như cách trình bày rất là tốt, hễ vướng mắc là trực tiếp hoặc điện thoại để hỏi các thầy cô giáo liền nên tôi không bất ngờ lắm trước việc em là 1 trong 11 học sinh của tỉnh Nghệ An đạt điểm 10 môn Toán”.

Chia sẻ về bí quyết học hành Thủy Tiên cho biết: “Trong học tập em không có bí quyết gì đặc biệt mà chỉ biết nỗ lực để học và cố gắng học đều các môn. Đối với các môn em yêu thích hơn như Toán, Anh thì em dành nhiều thời gian hơn một chút. Vì Toán là môn cần sự  tập trung tư duy lô rích rất cao nên em thường giải rất nhiều Toán vào sáng hoặc buổi tối. Tiếng Anh em tự học từ mới, các cấu trúc câu và truy cập mạng giáo dục để giúp em nghe, đọc thật chuẩn, tìm các đề Toán, Tiếng Anh để nâng cao. Còn các môn học khác em tập trung chú ý nghe thầy cô giáo giảng ở lớp, không hiểu hay thắc mắc là mình hỏi thầy cô giáo ngay…”

Trong suốt 9 năm học Tiểu học và theo học ở mái trường chuyên của huyện lúa - trường THCS  Bạch Liêu, Nguyễn Phan Thủy Tiên luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt, năm lớp 9 em đạt Huy chương đồng Olympic Quốc gia môn Tiếng Anh, giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh, 4 năm liền giải nhất Toán và Tiếng Anh cấp huyện, điểm tổng kết năm học luôn đạt trên 9,3 điểm.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2016 – 2017 vừa qua, em đã đạt điểm tuyệt đối 10 điểm môn Toán và môn Tiếng Anh, và môn văn đạt 8,75 điểm. Với hai môn Toán, văn nhân hệ số 2, em đạt tổng điểm 47,5 trở thành thủ khoa của kỳ thi.

Anh Tuấn- Phan Hiền

(Đài Yên Thành)

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.