Nữ sinh xinh đẹp có điểm khối D cao nhất của huyện miền núi Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, với sự cố gắng không ngừng nghỉ, luôn tìm tòi, học hỏi, với 24,58 điểm, cộng cả điểm vùng là 26,08 điểm, thí sinh Cao Thị Cẩm Thơ, học sinh lớp 12 A1, trường THPT Tân Kỳ 3 đã trở thành thí sinh có điểm khối D cao nhất huyện miền núi Tân Kỳ.

Cẩm Thơ (ngoài cùng bên trai) chụp hình lưu niệm cùng bạn bè.
Cẩm Thơ (ngoài cùng bên trái) chụp hình lưu niệm cùng bạn bè.

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Thơ thi 4 môn với số điểm lần lượt là: Toán: 8,25; Lý: 7,6; tiếng Anh: 8,08; Ngữ văn: 8,25. Tổng điểm thi khối D của em được 24,58 điểm cao nhất huyện Tân Kỳ. Điểm thi khối A1 là 23,93 điểm.

Tự nhận mình là người không "mọt sách", Thơ cho biết, phương pháp học của em là nắm vững kiến thức sách giáo khoa từ bài giảng của thầy cô trên lớp. Thời gian còn lại, em mở rộng, nâng cao kiến thức bên ngoài bằng cách đọc báo, xem thời sự để tư duy nhiều chiều.

Với môn chuyên tiếng Anh, nữ sinh này cũng chủ động tiếp xúc với những cách học mới, hiệu quả như nghe nhạc, xem phim, đọc báo bằng tiếng Anh. Sở thích của Thơ là không theo đuổi riêng một môn học nào mà nắm đều các môn để có nhiều hiểu biết rộng. "Quan trọng nhất là mình phải tự học để kiến thức là của bản thân chứ không phải trả lại thầy cô", Thơ cười dí dỏm chia sẻ. Từ lớp 1 cho đến lớp 12, Thơ luôn giữ vị trí số 1 về thành tích học tập trong lớp. Thậm chí năm học lớp 12, Thơ đạt điểm tổng kết tuyệt đối 10 điểm môn Toán. Đối với Thơ, Toán học cũng là một môn đầy sáng tạo.

Tập thể lớp 12 A1 của Cẩm Thơ luôn đoàn kết, thân thiện.
Tập thể lớp 12 A1 của Cẩm Thơ luôn đoàn kết, thân thiện.

Một điều quan trọng nữa, theo Thơ là cần phải tìm hiểu thông tin thời sự, kinh tế, xã hội đất nước cũng như thế giới. Bởi trong tất cả các kỳ thi hiện nay, không riêng gì thi tốt nghiệp, ngoài kiến thức cơ bản trong sách vở, còn đòi hỏi sự trải nghiệm, hiểu biết, kỹ năng sống của học sinh ở một mức độ nhất định.

Tập trung cao độ để đạt năng suất lớn khi học tập, thời gian còn lại, Cao Thị Cẩm Thơ dành cho các hoạt động đoàn đội, ngoại khóa, văn nghệ, thể thao. Thơ còn được thầy cô và các bạn yêu mến nhờ thành tích khủng trong các hoạt động công tác Đoàn. 

Em là Bí thư chi đoàn lớp 12 A1 và Ủy viên BCH Đoàn trường, được trao tặng nhiều giấy khen, bằng khen, trong đó có Danh hiệu Bí thư Đoàn giỏi của Huyện Đoàn Tân Kỳ, là một trong 30 gương mặt trẻ tiêu biểu của huyện Tân Kỳ năm 2016 và vinh dự được Đoàn trường cử đi học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng đợt 1 của huyện Tân Kỳ năm 2016.

Thầy Trần Thanh Bình, giáo viên chủ nhiệm nhận xét về cô trò nhỏ một cách đầy tự hào "Thơ có khả năng kêu gọi mọi người tham gia các hoạt động ngoại khóa tốt. Ngoài các môn xã hội, Thơ còn học giỏi cả môn tự nhiên. Điểm tổng kết trung bình 3 năm cấp ba của em đứng vị trí nhất trường, luôn đạt trên 8,8".

Nói về dự định học đại học của mình, Thơ cho biết, sẽ đăng ký vào khoa Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đó là môi trường thực tế giúp người học trưởng thành, định hình tương lai và nuôi dưỡng ước mơ của người trẻ tuổi.

Phương Hảo

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.