Hồ bơi khổng lồ ở thành phố La Mã cổ

Hồ bơi dài 30 m, rộng 1,7 m, sâu 1 m có nguồn gốc từ thời Đế chế La Mã được khai quật ở thành phố cổ Aphrodisias, Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồ bơi khổng lồ có nguồn gốc từ thời kỳ Đế chế La Mã. Ảnh: Anadolu Agency.
Hồ bơi khổng lồ có nguồn gốc từ thời kỳ Đế chế La Mã. Ảnh: Anadolu Agency.

Hồ bơi khổng lồ được phát hiện trong dự án khai quật thành phố cổ Aphrodisias, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ do giáo sư Roland R.R. Smith, trường Đại học Oxford, Anh, phụ trách, Hurriyet Daily News hôm qua đưa tin.

Thành phố cổ Aphrodisias nằm trong danh sách Di sản Thế giới của UNESCO và thu hút sự chú ý bởi kiến trúc đồ sộ, nguyên vẹn của nó. "Aphrodisias là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất trên thế giới, rất nhiều đồ tạo tác được tìm thấy ở đây trong quá trình khai quật", Smith chia sẻ.

Hồ bơi là một trong các yếu tố kiến trúc quan trọng ở thành phố cổ. Nó cùng với công viên xung quanh là những nơi được khai quật đầu tiên, qua đó tiết lộ thông tin quan trọng về cuộc sống ở các thành phố La Mã 2100 năm trước đây.

Kết quả khai quật cho thấy, công trình này có nguồn gốc từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên và có kích thước khổng lồ khi so với quy mô của thành phố. 

"Hồ bơi có chiều dài 30 m, rộng 1,7 m và sâu 1 m. Nó được xây dựng lớn để chứng tỏ sức mạnh của thành phố. Thực tế, Aphrodisias không phải là một thành phố lớn. Dân số ở đây rất nhỏ nhưng các công trình được dựng lên để biến nó thành một đô thị lớn. Các thành phố trong thời kỳ Đế quốc La Mã thường cạnh tranh với nhau về kiến trúc. Đó là lý do họ xây hồ bơi khổng lồ này", Smith giải thích.

Qua quá trình khai quật, các nhà khảo cổ thu được những kiến thức quan trọng về kỹ thuật sử dụng để xây dựng công trình.

"Kiến trúc của hồ bơi là từ thời kỳ Đế quốc La Mã. Quan lại địa phương thường tới thăm thủ đô Roma và bắt chước kiến trúc ở đó. Xung quanh bể bơi có cây cọ, chữ khắc và cả đường ống lưu thông nước để làm sạch. Chúng tôi cho rằng đây là một công viên lớn và là công viên duy nhất của thời kỳ Đế quốc La Mã. Nó là công trình kết hợp giữa cây cối, kiến trúc quý tộc và nước", Smith chia sẻ.

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.