Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự lễ Kỷ niệm 50 thành lập Trường THPT chuyên Đại học Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 16/10, Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Đến dự và chung vui với các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường có đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An, Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Trường THPT chuyên – Đại học Vinh tiền thân là lớp chuyên Toán đặc biệt được thành lập tháng 10/1966 theo Quyết định của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Từ một lớp chuyên Toán đặc biệt với 36 học sinh, trải qua nửa thế kỷ phát triển đến nay trường đã đào tạo gần 8.000 học sinh tốt nghiệp THPT của 6 hệ chuyên.

Trong đó, có 274 học sinh giỏi cấp quốc gia, 13 học sinh đạt giải Toán và Vật lý quốc tế và khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hàng trăm cựu học sinh của trường trên nhiều lĩnh vực đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, được phong hàm giáo sư, phó giáo sư. Bên cạnh đó, được sự quuan tâm của các cấp bộ ngành, cơ sở vật chất của Trường THPT chuyên - Đại học Vinh ngày càng được đầu tư khang trang với trang thiết bị hiện đại.

Chương trình biểu diễn văn nghệ của học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh tái hiện lại quá trình 50 hình thành và phát triển
Chương trình biểu diễn văn nghệ của học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh tái hiện lại quá trình 50 hình thành và phát triển của nhà trường.

Toàn trường hiện có 68 cán bộ, trong đó có 8 tiến sỹ, 4 nghiên cứu sinh, số còn lại hầu hết đã có trình độ thạc sỹ. Những năm qua, đội ngũ giáo viên của trường ngoài nhiệm vụ giảng dạy đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được đăng tải ở các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu phát biểu tại lễ kỷ niệm
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, giáo viên và các thế hệ giáo viên nhà trường trong 50 năm qua. Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Xô Viết anh hùng, đồng chí mong muốn thời gian tới nhà trường tiếp tục cố gắng vượt qua những khó khăn thử thách, thực hiện chủ trương đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, giáo dục toàn diện. Ngoài ra, nhà trường cần đổi mới phương pháp dạy học làm sao phát huy được động lực, khả năng sáng tạo của học sinh, để các em nắm bắt được kiến thức cơ bản nhưng tự tin, định hướng khi bước vào đời, xứng đáng là cái nôi ươm mầm tài năng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu tặng quà cho lễ kỷ niệm
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà lưu niệm cho nhà trường
Trao tặng học bổng cho những học sinh xuất sắc
Trao tặng học bổng cho những học sinh xuất sắc

Dịp này, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tặng bức tranh lưu niệm cho nhà trường và trao 10 suất học bổng cho những học sinh xuất sắc.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa trao tặng Bằng khen cho lãnh đạo nhà trường
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa trao tặng Bằng khen cho lãnh đạo nhà trường
Tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ba cá nhân xuất sắc
Tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 3 cá nhân xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao tặng bức trường của tỉnh cho lãnh đạo nhà trường
Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao tặng bức trướng cho tập thể nhà trường

Khen thưởng thành tích xuất sắc của Trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho tập thể nhà trường và 3 cá nhân. UBND Tỉnh Nghệ An tặng trường THPT chuyên ĐH Vinh bức trướng mang dòng chữ: "Phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết - sáng tạo - bồi dưỡng nhân tài ”.

Mỹ Hà

[links()

 

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.