Cách tăng hơn 20% pin máy Android ngay tức thì

Các chuyên gia tiết lộ, cách nhanh nhất giúp chúng ta tăng hơn 20% pin cho điện thoại và các thiết bị di động khác chạy hệ điều hành Android là xóa bỏ ứng dụng Facebook ngay lập tức.

Ứng dụng Facebook được coi là một trong những thủ phạm gây hao pin nhiều nhất trên máy Android. Ảnh: Mashable
Ứng dụng Facebook được coi là một trong những thủ phạm gây hao pin nhiều nhất trên máy Android. Ảnh: Mashable

Cách đây gần 3 năm rưỡi, trang Phonearena từng cho đăng tải bài viết khẳng định, ứng dụng Facebook là một trong những thủ phạm gây hao pin cực nhanh trên các thiết bị iOS. Năm ngoái, Facebook cũng đã lên tiếng thừa nhận điều này và tuyên bố bản cập nhật mới nhất ứng dụng sẽ giúp khắc phục vấn đề.

Tuy nhiên, hiện nay, dường như người dùng Android đang gặp khó khăn nhất với vấn đề hao pin và thủ phạm tất nhiên vẫn là do máy của họ đã cài ứng dụng Facebook.

Trang Tech World Zone mới đây đã tiến hành thử nghiệm dùng Facebook trên máy Nexus 6P thông qua ứng dụng trung gian Metal. Trong đó, Metal là một ứng dụng "web wrapper" cho Facebook. Kết quả thử nghiệm cho thấy, sau một tuần, việc loại bỏ ứng dụng Facebook giúp mẫu điện thoại Android nói trên tăng 20% thời lượng pin mỗi ngày. Ngoài việc khắc phục vấn đề hao pin, xóa bỏ ứng dụng Facebook cũng có thể cải thiện hiệu năng của máy Android.

Mặc dù phần thống kê pin của máy Android không thể hiện bất kỳ điều gì bất lợi về số năng lượng cần tiêu hao để chạy ứng dụng Facebook, nhưng ứng dụng mạng xã hội này vẫn tiếp tục chạy ngầm ngay cả khi điện thoại cài nó đã ngắt mạng. Dường như tính năng này của Facebook được tạo ra nhằm giúp nó mở ra nhanh chóng theo yêu cầu và cung cấp các thông báo, tin nhắn tức thì.

Mặc dù Facebook từng lên tiếng về trục trặc liên quan đến việc cài ứng dụng của mình, nhưng công ty có vẻ chỉ đề cập đến vấn đề về hiệu năng của các điện thoại và máy tính bảng Android khi cài ứng dụng. "Chúng tôi đã nghe thấy báo cáo của một vài người gặp trục trặc về tốc độ của ứng dụng Facebook cho máy Android. Chúng tôi đang điều tra và sẽ thông tin đến các bạn về điều đó càng sớm càng tốt. Chúng tôi đang tập trung giải quyết và khắc phục những vấn đề như vậy", phát ngôn viên của Facebook cho biết.

Trong khi Facebook vẫn chưa đưa ra giải pháp chính thức, theo các chuyên gia, nếu vẫn muốn truy cập Facebook, đồng thời có thời lượng pin dùng lâu hơn, bạn luôn có thể xóa bỏ ứng dụng mạng xã hội này và truy cập nó trên trình duyệt web trên máy Android.

Theo VNN

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.