Kỷ luật hiệu trưởng trường mầm non thu 80 khoản phí

(Baonghean.vn) - Sau gần một tháng kiểm tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Nguyên đã thống nhất quyết định kỷ luật và điều chuyển cô giáo Lê Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non Hưng Thắng vì đã có nhiều sai phạm trong việc thu chi ở trường trong năm học 2016 - 2017.

 » Nghệ An: Trẻ mầm non 'gánh' hơn 80 khoản thu đầu năm học

Trường mầm non Hưng Thắng
Trường mầm non Hưng Thắng.

Chiều 24/11, trả lời Báo Nghệ An  kết quả kiểm tra về công tác thu chi ở Trường mầm non Hưng Thắng  -ngôi trường có nhiều sai phạm đã được Báo Nghệ An điện tử phản ánh trong bài viết “Trẻ mầm non "gánh" hơn 80 khoản thu đầu năm học” ngày 27/10/2016, ông Hoàng Văn Thụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Hưng Nguyên cho biết: Ngay sau khi có thông tin báo nêu, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn để kiểm tra công tác thu chi ở trường. Qua đó, đã có phát hiện một số sai phạm như thu học phí học sinh trong tháng 8 sai quy định. Nhà trường cũng đã sai khi tự ý thu tiền phụ huynh để mua đồ dùng học liệu cho học sinh.

Hiệu trưởng Lê Thị Thu Hà
Hiệu trưởng Lê Thị Thu Hà.

Ngoài ra, trong quá trình tiếp xúc với phụ huynh hiệu trưởng nhà trường có thái độ chưa phù hợp, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến hình ảnh của người giáo viên trong nhà trường.

Trước những sai phạm này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Nguyên đã kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường và cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, cũng đã thống nhất kỷ luật và điều chuyển cô giáo hiệu trưởng Lê Thị Thu Hà sang trường khác. Huyện cũng yêu cầu Trường mầm non Hưng Thắng trả lại tất cả những khoản thu trái quy định cho phụ huynh./.

Mỹ Hà

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.