Trường THPT Phan Đăng Lưu kỷ niệm 55 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Ngày 20/11, trường THPT Phan Đăng Lưu long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 55 năm thành lập và 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

Dự lễ có đồng chí: Nguyễn Thế Trung - Nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Trường THPT Phan Đăng Lưu tiền thân là Trường cấp 3 Yên Thành - ngôi trường cấp 3 đầu tiên của huyện lúa, được ra đời vào tháng 9/1961, trên mảnh đất Tràng Thành.

Thầy Bùi Văn Hưng - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu đọc diễn văn buổi lễ ôn lại truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển của trường.
Thầy Bùi Văn Hưng - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu đọc diễn văn buổi lễ ôn lại truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển của trường.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

55 năm qua, dưới mái trường THPT Phan Đăng Lưu đã có hơn 29 nghìn học sinh đã được “chắp cánh ước mơ”. Trong số những học sinh trưởng thành từ đây thành công và thành danh; đang cống hiến sức mình xây dựng quê hương, đất nước. Hiện trường có trên 1.500 học sinh ở 39 lớp.

Nhờ đổi mới trong tư duy quản lý, sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ giáo viên, vận dụng linh hoạt phương pháp giảng dạy nên chất lượng dạy và học nên trường luôn thuộc tốp đầu các trường THPT trong tỉnh.

Học sinh đậu đại học hàng năm của trường trên 70%, lớp chọn đậu 100%. Trong 5 năm qua; học sinh xếp loại khá, giỏi tăng từ 55% thì đến năm 2016 chất lương khá, giỏi là 72%; có 126 học sinh giỏi cấp tỉnh tất các bộ môn, trong đó có 5 giải nhất, 30 giải nhì, 37 giải ba.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương thành tích nhà trường đã đạt được trong 55 năm qua.
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương thành tích nhà trường đã đạt được trong 55 năm qua.

Trường đã được công nhận “Trường đạt chuẩn quốc gia” khối trung học phổ thông năm 2012. Suốt 55 năm qua, chi bộ nhà trường luôn đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, các phong trào đoàn thể nhiều năm là ngọn cờ trong phong trào huyện, tỉnh.

Trường đã có 33 năm đạt danh hiệu tiên tiến của tỉnh trong đó có trên hơn 10 năm là trường tiên tiến xuất sắc. Nhiều giáo viên nhà trường đã vinh dự được đón nhận danh hiệu “Nhà giáo ưu tú’’, “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, “Tài năng sư phạm” …

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ giáo viên, học sinh, nhiều năm qua, Trường THPT Phan Đăng Lưu đã vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý: 3 huân chương lao động nhất, nhì, ba; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua xuất sắc 3 năm liền; 10 Bằng khen (1994 đến 1996; 1998 đến 2004); Được ủy ban nhân dân tỉnh tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông biểu dương những thành tích nhà trường đã phấn đấu đạt được trong 55 năm qua. Đồng chí mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy và học, thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; đổi mới phương pháp dạy và học, tích cực bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên giỏi về chuyên chuyên môn, tâm huyết với nghề, tạo môi trường giáo dục lành mạnh; từ đó nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn; luôn là “điểm sáng” trong phong trào giáo dục của huyện, của tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể nhà trường.
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể nhà trường.

Trao Bằng khen của UBND Tỉnh cho 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc.
Trao Bằng khen của UBND Tỉnh cho 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc.
Ông Nguyễn Thế Trung - Nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban dân vận Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (cựu học sinh của trường) trao học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2015 2016.
Đồng chí Nguyễn Thế Trung - Nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban dân vận Trung ương, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (cựu học sinh của trường) trao học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2015 2016.

Dịp này, có 1 tập thể và 8 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong tiến trình 55 năm xây dựng và phát triển của nhà trường; 1 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016.

Hồng Nhung - Đăng Thiết

(Đài TT-TH Yên Thành)

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.