Học sinh tiểu học trải nghiệm 'Em làm chú bộ đội'

(Baonghean.vn) - Trải nghiệm một ngày tại Tiểu đoàn 26 - Lữ đoàn Thông tin 80, gần 90 học sinh Trường Tiểu học Hưng Dũng 2 được học tập, vui chơi rèn luyện kỹ năng sống trọn một ngày đầy ý nghĩa cùng các chú bộ đội.

2
Ngay sau khi “Nhập ngũ” các “chiến sĩ nhí ” đã được các chú bộ đội đón tiếp chu đáo. Lễ “ Giao quân” diễn ra trong khoảnh khắc ấm tình quân dân, tình đồng đội đồng đội . Các “Chiến sĩ tý hon” được chia thành 8 tiểu đội, 3 trung đội. Sau khi được nghe giới thiệu về truyền thống Tiểu đoàn 26 - Lữ đoàn thông tin 80 cùng các công việc luyện tập, sinh hoạt hàng ngày của các chú bộ đội, các em nhỏ được các chú biểu diễn các hoạt động diễu binh, vận hành các trang thiết bị, bảo quản vũ khí, khí tài... Tất cả đều rất nghiêm túc thực hành "mệnh lệnh" của các chỉ huy nhí. 
a
Ngày huấn luyện bắt đầu bằng một chuyến tham quan cảnh quan đơn vị. Sau khi được tận mắt qua sát cảnh quan của tiểu đội, các “chiến sĩ” chuyển sang huấn luyện, tính kỷ luật, kỷ cương, kỹ năng tự phục vụ bản thân thông qua những việc làm thiết thực, đầy tính kỷ luật cao: Gấp chăn màn, sắp xếp nơi ăn ở gọn gàng, vệ sinh cá nhân, thực hành luyện tập đội hình, đôị ngũ, sẵn sàng vào vị trí khi có lệnh báo động, tác phong nhanh gọn sau giờ ngủ trưa khi có kẻng báo thức.... và cùng tham gia tăng gia sản xuất với các chú bộ đội, được tự mình làm mọi việc, các“chiến sĩ nhí ” tỏ ra rất thích thú.
3
Háo hức được chứng kiến công việc của bộ đội thông tin với những trang thiết bị hiện đại.
5
Ấn tượng nhất là Chương trình “ Hội thao” thi thực hành các kỹ năng giữa các tiểu đội. Các “chiến sĩ nhí ” được hướng dẫn kỹ càng cách gấp chăn màn gọn gàng đúng quy chuẩn trước khi bước vào thi thực hành trong sự phấn khởi cùng những tiếng reo hò cổ vũ của "đồng đội".
x
8 đội của cô và trò thi gấp chăn màn, giành giải Nhất là Tiểu đội 1. thi đội hình đội ngũ tiểu đội 3 "ẵm" giải Nhất.
r
Trong đợt trải nghiệm này các “chiến sĩ nhí ” còn được tham gia tự tay trồng rau xanh, tăng gia sản xuất - một kỹ năng rất cần thiết, gần gũi với cuộc sống mà nhiều em chưa một lần được trải qua dù đã học đến cuối cấp tiểu học. Bởi thế các em rất yêu thích, tò mò và hào hứng....
Trải ngiệm bữa ăn trưa trong quân đội.
Trải ngiệm bữa ăn trưa trong quân đội.
s
Ngoài ra còn có các hoạt động “Về nguồn” thông qua những câu chuyện truyền thống của lực lượng Quân đội Việt Nam mà các chiến sĩ Tiểu đoàn 26 kể lại. Ánh mắt các em hiện rõ niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước. Sự biết ơn sâu sắc lớp lớp ông cha đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập dân tộc, cho tuổi thơ chúng cháu trọn vẹn niềm vui dưới mái trường như ngày hôm nay.
bd
“Giờ thứ tám”của chương trình trải nghiệm là sân chơi dân gian vô cùng sảng khoái. Cán bộ, giáo viên, học sinh và cán bộ, chiến sĩ được trải lòng với nhịp điệu múa sạp; rộn ràng với trò chơi kéo co; khéo léo với trò chơi đi cà kheo; sáng tạo, linh hoạt khi tham gia trò chơi quân sự ...
 
v
Chương trình hoạt động trải nghiệm kết thúc, nhưng những âm hưởng của niềm vui, sự gắn bó ‘Tình quân - dân”, những thiết thực về kỹ năng phát triển toàn diện cho học sinh vẫn còn đó, nó khắc ghi và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong ký ức của tuổi thơ. Là hành trang cho sự phấn đấu vươn lên để hoàn thiện mình, là bài học được vận dụng thường xuyên trong nhà trường, ở gia đình và môi trường xã hội.

Minh Hiển

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.