Khi game thủ già ôn lại tựa game kinh điển

Bỏ lại đằng sau công việc, gia đình, những game thủ tuổi đã hơn "băm" đã có một ngày cuối tuần thả hồn mình trong những trận đấu game AOE đầy máu lửa.

Khác với mọi ngày, cuối tuần qua (3/12) tại một quán Internet trong ngõ phố Nguyễn Chánh, Hà Nội, đón chào một lượng lớn khách hàng đặc biệt. Họ là những game thủ lớn tuổi, ăn mặc lịch sự với quần âu và sơ mi đóng thùng, vai đeo balo đựng laptop, có người tóc đã hoa râm.

Tất cả đến đây để cùng tham dự giải đấu game AOE (Age of Empires), hay còn được gọi bằng cái tên thân thiện khác là Đế chế, được tổ chức dành riêng cho nhân viên đang làm trong các doanh nghiệp.

Hầu hết đều là "dân kỹ thuật" với công việc hằng ngày gắn liền với thiết kế, thi công, điện lực, viễn thông hay công nghệ thông tin. Tên đội thường được lấy từ chính tên công ty nơi họ đang làm việc như EVN, Vietel, VNG, Cowell Asia, VNC...

Tất cả gồm 16 đội game, mỗi đội 4 người, lần lượt ngồi vào các dàn máy để thi đấu, tìm ra nhà vô địch. Các game thủ đều có tuổi đời từ 30 đến 35. Người chơi ít cũng gắn bó với AOE được 5 năm, còn người chơi lâu có thể tới hơn chục năm. Mọi người chủ yếu tiếp cận với trò chơi này khi đang là sinh viên, sau khi ra trường bận rộn, đi làm vài năm rồi "có duyên" lại quay về với đam mê cũ.

Những game thủ lịch sự với sơ mi, quần âu cùng ngồi đánh Chế.

Những game thủ lịch sự với sơ mi, quần âu cùng ngồi "đánh Chế".

Nguyễn Thái Trường, 34 tuổi, làm việc tại Công ty cổ phần Tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam (VNC) cho biết đã chơi AOE được 5 năm, từ khi bắt đầu làm việc tại đây.

"Mọi người ở công ty đều chơi mười mấy năm rồi, thường vào lúc nghỉ trưa và cuối giờ chiều, làm vài trận trước khi về. Nhóm chơi game có khoảng chục người, trong đó giám đốc cũng tham gia. Ngoài chơi AOE, mọi người còn đá PES cùng nhau. Năm 2013, đội có tham gia giải doanh nghiệp và vô địch, nhưng năm nay một số anh em trẻ vắng mặt nên không đặt nhiều hi vọng vào sâu", anh chia sẻ.

Khác với các game thủ trẻ tuổi, những người chơi này nhìn chung trầm tính, chín chắn và nghiêm túc hơn. Nhưng không vì thế mà họ che giấu đi cảm xúc của mình và lúc thua vẫn nói tục hay to tiếng không ngần ngại.

Bên cạnh các thành viên thi đấu, đội cổ vũ cũng luôn túc trực bên cạnh để nhắc nhở bạn bè hay đồng nghiệp của mình những lúc quên "xây nhà, xin dân, đẻ quân". Có đội sau khi bị loại vẫn ở lại cổ vũ cho đội ngồi cạnh bên. Các đội trưởng cũng đã sớm có số điện thoại của nhau để liên lạc sau giải, nhằm mục đích giao lưu.

Một game thủ cho biết sáng hôm nay đã phải dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, cho con ăn để sau đó xin vợ đi thi đấu cả ngày dễ dàng hơn. Tuy nhiên khi vào trận đấu, mọi người đều bỏ lại công việc và gia đình phía sau để tập trung vào thế giới riêng của mình. Có người vợ gọi điện tới 2, 3 lần vẫn mặc kệ không nghe, chơi cố cho xong ván đấu.

Mặc kệ Vợ Yêu đang gọi, game thủ vẫn múa tay trên bàn phím.

Mặc kệ "Vợ Yêu" đang gọi, game thủ này vẫn "múa" tay trên bàn phím.

Vũ Anh Đức, 1985, thành viên của đội Socon, đến từ một công ty xây dựng chuyên làm nhà thầu thi công cho biết hôm nay cơ quan anh vẫn đang làm việc bình thường và cả nhóm đã xin nghỉ phép để tham gia thi đấu.

"Tôi chơi game từ hồi sinh viên, cũng hơn chục năm rồi. Đội toàn các thành viên có tuổi, suốt ngày đi công trường nên chỉ chơi cùng nhau buổi tối. Được cái vợ con ủng hộ lắm, vì ham chơi game thì không có cờ bạc, gái gú, rượu chè gì cả", anh nói. "Mình chơi nên mình biết, sau này con cái có chơi cũng ủng hộ chúng nó thôi. Chỉ cần biết cân đối cuộc sống hợp lý là được".

Tất cả những người được hỏi đều cho biết ngoài AOE, họ rất ít chơi các game khác, đặc biệt là game online trên máy tính hay game di động. Phần vì công việc bận rộn, thêm nữa là gia đình vợ con nên chỉ tranh thủ chơi được lúc trên công ty hay tối muộn. Do đó các thể loại game khác đều không phù hợp.

Bạn sẽ không thể biết ai là nhân viên, ai là tổng giám đốc khi tất cả cùng ngồi trong quán internet như thế này.

Rất khó để biết ai là nhân viên, ai là giám đốc khi tất cả cùng ngồi trong quán internet như thế này.

Đội Cowell Asia, đến từ công ty chuyên gia công phần mềm cho đối tác Nhật Bản tham gia giải đấu với 5 thành viên, 4 chính và một dự bị. Đi cùng là một số bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan đến để cổ vũ.

Anh Vũ Văn Thanh, sinh năm 1986, cho biết công ty có 300 nhân viên thì 1/3 trong số này biết chơi AOE. Với số lượng game thủ đông đảo, đơn vị thường tổ chức các giải đấu game bên cạnh các hoạt động thể thao văn hóa khác và luôn nhận được sự tham gia hưởng ứng của mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ trong cơ quan.

"Năm nào công ty cũng tham gia giải AOE Business Cup này, cũng được 3 năm rồi. Việc chơi game thì mỗi người tự sắp xếp thời gian hợp lý, đôi khi cũng có ảnh hưởng nhất định nhưng phải làm sao để hài hòa giữa gia đình, công việc và chuyện chơi game".

Khi được hỏi về sự ủng hộ của cán bộ quản lý, anh Thanh hướng mắt vào một người đang ngồi trong góc và cho biết đấy chính là tổng giám đốc của công ty mình, sinh năm 1981 và hiện là thành viên chủ lực trong đội.

"Phong trào chơi AOE ở công ty rất mạnh, phát triển từ ngày đầu thành lập và khá có tiếng tăm trong giới lập trình. Nhiều nhân sự khi phỏng vấn tuyển dụng cho biết đây là một phần lý do họ nộp đơn xin việc", anh Lê Việt Hà, một thành viên trong đội cổ vũ cho biết thêm.

Theo VNE

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.