Apple phát hành bản cập nhật iOS 10.3 beta 1

Các tín đồ Táo khuyết vừa kỷ niệm 10 năm ra mắt mẫu iPhone đầu tiên vào ngày 9/1 vừa qua và hiện họ lại có thêm một lí do mới để ăn mừng: Apple vừa phát hành iOS 10.3 beta 1, bản thử nghiệm đầu tiên của hệ điều hành quan trọng tiếp theo.

 

iOS 11 rõ ràng sẽ là phần mềm được mong chờ nhất của Apple trong năm nay. Song, chúng ta vẫn còn tới 5 tháng cho tới khi hãng chính thức giới thiệu bản cập nhật hệ điều hành này tại triển lãm di động toàn cầu WWDC 2017 vào tháng 6 tới. Trong khoảng thời gian chờ đợi, iOS 10.3 nhiều khả năng sẽ là bản cập nhật iOS 10 lớn cuối cùng được phát hành, xét về các tính năng mới bổ sung.

Theo các đồn đoán xuất hiện vào dịp đầu năm mới 2017, Apple đã ấp ủ một cập nhật quan trọng cho iOS 10.3 - tính năng "chế độ rạp hát" mới mà mọi người người dùng iPhone và iPad đều mong chờ kể từ khi iOS 10 ra mắt bản thử nghiệm đầu tiên hồi tháng 6/2016. Với khả năng truy cập thông qua ứng dụng Settings (Cài đặt) hoặc một biểu tượng shortcut trong Control Center (Trung tâm kiểm soát), chế độ rạp hát được cho là chế độ tối cho máy. Trong đó, màu trắng và các màu sáng khác trên giao diện người dùng của iPhone sẽ được chuyển sang đen, xám và các màu tối khác, khiến màn hình dễ chịu với mắt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Đáng tiếc là, iOS 10.3 beta 1 chưa có chế độ rạp hát. Dẫu vậy, bản thử nghiệm được bổ sung một tính năng mới là Find My AirPods. Đây là tiện ích cho phép người dùng có thể gửi âm thanh tới chiếc tai nghe bị mất như tiếng bíp, do đó giúp họ có thể dễ dàng xác định vị trí của nó. Người dùng cũng có thể xem vị trí cuối cùng của tai nghe trước khi nó bị mất kết nối với điện thoại, giúp chủ nhân thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Với iOS 10.3, các nhà phát triển sẽ yêu cầu xếp hạng ứng dụng theo một cách mới. Theo đó, với sự trợ giúp của SKStoreReviewController API mới, họ có thể đặt một hộp thoại riêng cho người dùng đánh giá ứng dụng mà không bị gửi đến App Store.

Một số thay đổi khác trong bản cập nhật hệ điều hành này bao gồm việc nâng cấp Safari 10.1, widget cho ứng dụng Podcasts, hỗ trợ thanh toán và kiểm tra tình trạng thanh toán trong Siri với SiriKit mới.

Cùng với bản cập nhật iOS 10.3 beta 1, Apple cũng phát hành phiên bản macOS 10.12.4 beta 1 cho các nhà phát triển.

Theo VNN

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.