Trao 600 suất quà Tết cho giáo viên và học sinh vùng cao

(Baonghean.vn) - Tết Nguyên đán năm 2017, ngành Giáo dục đã dành gần 600 suất quà để tặng cho giáo viên và học sinh vùng cao của 6 huyện: Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Con Cuông.

Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Lương Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc cùng đại diện công đoàn ngành, đại diện Hội Khuyến học tỉnh và lãnh đạo các địa phương.

OO
Ông Lương Thanh Hải - Trưởng ban dân tộc tặng quà tết cho các cháu học sinh Trường Mầm non Bảo Nam - Kỳ Sơn -ảnh: Mỹ Hà

Trong ngày 18/1, đoàn đã đến các trường tiểu học và mầm non Bảo Nam (Kỳ Sơn), trường tiểu học và mầm non Yên Thắng (Tương Dương) và Trường tiểu học Môn Sơn 3, Trường mầm non Lục Dạ (Con Cuông).

Đây đều là những trường nằm ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, học sinh chủ yếu là con em dân ộc ít người như Khơ Mú, Đan Lai. Tuy nhiên, vượt lên hoàn cảnh, những năm qua công tác dạy và học vẫn được các trường hết sức quan  tâm. Chất lượng học tập của học sinh có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất được đầu tư khá khang trang, đáp ứng đủ yêu cầu học tập của học sinh trong vùng.

t
Chúc Tết và tặng quà cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Yên Thắng (Tương Dương). Ảnh: Mỹ Hà

Đánh giá cao sự nỗ lực của các trường, các thành viên trong đoàn mong muốn thời gian tới các trường cần phát huy kết quả đã đạt được để làm tốt công tác dạy và học. Trong đó, cần chú ý tới việc nâng cao chất lượng giảng dạy, tích cực, đi đầu trong đổi mới  phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Bên cạnh đó, cần quan tâm, chăm lo đến điều kiện sống của giáo viên và học sinh, cố gắng đảm bảo sĩ số lớp và tiếp tục nỗ lực để duy trì bữa ăn bán trú cho học sinh ở trường.

Tặng quà tết cho giáo viên và học sinh trường mầm non Lục Dạ - Con Cuông
Tặng quà Tết cho giáo viên và học sinh trường mầm non Lục Dạ - Con Cuông. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, đoàn đã tặng mỗi huyện 90 suất quà với tổng giá trị mỗi suất quà là 500.000 đồng. Toàn bộ số tiền được trích từ nguồn tiết kiệm của ngành và sự đóng góp, hỗ trợ của một số doanh nghiệp trong tỉnh./.

Mỹ Hà

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.