7 trò chơi giúp trẻ phát huy những đức tính tốt

Những trò chơi đơn giản nhưng giúp phụ huynh dạy con cách kiểm soát cảm xúc, giải quyết vấn đề, đồng thời phát huy trí tưởng tượng.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Trẻ sẽ cảm thấy thích thú tham gia trò chơi đơn giản nhưng giúp chúng phát huy trí tưởng tượng và tính sáng tạo. Ảnh minh họa.

Trẻ sẽ cảm thấy thích thú tham gia trò chơi đơn giản nhưng giúp chúng phát huy trí tưởng tượng và tính sáng tạo. Ảnh minh họa.

Tớ không đồng ý với cậu

Trò chơi diễn ra bằng cách đặt câu hỏi về sở thích cá nhân. Các bé nên kết hợp theo cặp, thay vì chơi cùng bố mẹ. Ví dụ, một bé hỏi: "Cậu có đang đọc truyện gì không", bé kia đáp: "Tớ đang đọc cuốn chú vịt con xấu xí". Một người chơi khác phản biện: "Truyện đấy chẳng hay chút nào". Nhiệm vụ của người chơi là chứng minh cuốn sách đó thực sự rất hay và đáng đọc. Cách này giúp trẻ học phản biện và bảo vệ quan điểm của mình một cách tự tin.

Sáng tác

Trò chơi giúp phát triển trí tưởng tượng một cách hoàn hảo. Nhiệm vụ của bạn là đưa ra một số từ không liên quan nhau. ví dụ: khu rừng, xe ôtô, con sóng, mặt trăng, tuyết, lông thú, trần nhà. Sau đó, bạn hãy yêu cầu con nghĩ ra một cốt truyện từ những dữ liệu đó. Bạn sẽ ngạc nhiên về trí tưởng tượng của trẻ.

Quả bóng bay

Bóng bay là một trò chơi tuyệt vời dạy trẻ cách thở đúng và thư giãn. Ngoài ra, game còn giúp bạn hiểu trẻ rõ hơn. Hãy đưa cho con một quả bóng và yêu cầu bé thổi. Khi bóng phồng căng, bé từ từ thả hơi ngược lại vào mồm cho tới khi bóng xịt hẳn. Khí từ bên trong quả bóng sẽ khiến mồm trẻ căng phồng lên. Sau đó, bé từ từ thoát khí trong miệng ra ngoài.

Bạn có thể yêu cầu bé miêu tả cảm giác khi nào con không thể chịu đựng được điều gì hay khi nào chúng muốn nổ giống như một quả bóng vỡ. Bằng cách ấy, bạn sẽ dạy cho bé biết bình tĩnh trong những khoảnh khắc khó khăn và đưa ra giải pháp cho nhiều vấn đề. Bạn cũng có thể biết con quan tâm tới điều gì và giúp chúng vượt qua trở ngại. Trò thổi bóng còn giúp trẻ rèn luyện phổi.

Thổi nến

Trò thổi nến cũng nhằm mục đích dạy trẻ cách thở. Bắt đầu bằng cách hít bằng mũi, căng phồng bụng và từ từ thả hơi qua miệng như lúc thổi nến. Sau khi phổ biến cách chơi, bạn yêu cầu con ngồi lên chiếc ghế cách ngọn nến cắm trên bàn 2 m. Trẻ không thể đứng dậy, tiếp cận hay thận chí hơi nghiêng về phía cây nến. Chúng phải gắng thổi tắt nến từ khoảng cách 2 m. Trò chơi chỉ kết thúc khi nào trẻ thổi tắt nến.

Lời khen

Đây là một dạng bài tập theo nhóm. Trẻ ngồi thành vòng tròn và nói những câu khích lệ, ngợi khen người bên cạnh. Vừa nói, trẻ vừa nhìn vào mắt người đối diện. Người được khen phải đáp lại bằng lời cảm ơn rồi làm tiếp điều tương tự với người kế bên. 

Một số trẻ thấy khó theo kịp hay không dễ nói lời khen. Bạn cần giúp chúng bằng những câu hỏi định hướng hoặc đưa ra ví dụ. Trẻ có thể học được nhiều điều từ trò này vì nói lời khen là cả một nghệ thuật.

Đoán chuyện gì xảy ra 

Tìm một bức tranh hay tấm ảnh có in các tình huống thường thấy trong cuộc sống, ví dụ: ai đó đang được trao tặng giấy chứng nhận. Hãy hỏi con xem chuyện gì xảy ra trước đấy và theo chúng, sự việc diễn ra tiếp theo như thế nào. Nhiệm vụ này phát triển tư duy logic và trí tưởng tượng ở trẻ.

Phát triển ý tưởng

Game này cũng thích hợp với một nhóm trẻ. Mọi người ngồi quây quần thành vòng tròn và bạn, người chỉ huy, sẽ bắt đầu với câu "ngày xửa ngày xưa...". Đứa trẻ đầu tiên ngồi kế bên bạn sẽ tiếp tục bằng cách nghĩ ra một câu để nối vào. Mỗi em sẽ thêm một câu để tạo thành "tác phẩm" hoàn chỉnh. Khi hết vòng, bạn có thể "nắn" cốt truyện theo một hướng logic hơn. Bài tập trên mang lại niềm vui, sự thích thú cho trẻ và quan trọng hơn khiến chúng phát triển trí tưởng tượng.

Theo Ngoisao.net

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.