Cơ hội làm thực tập sinh ở Israel cho hàng chục sinh viên Đại học Vinh

(Baonghean.vn) - Sinh viên được tuyển vào chương trình thực tập sinh sẽ được đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, được học tập và làm việc tại các trang trại, doanh nghiệp về nông nghiệp công nghệ cao tại Israel trong vòng 11 tháng.

Israel nổi tiếng là đất nước làm nên điều kỳ diệu nhờ công nghệ sinh học tiên tiến. Ảnh: Internet
Israel nổi tiếng là đất nước làm nên điều kỳ diệu nhờ công nghệ sinh học tiên tiến. Ảnh: Internet

Vòng phỏng vấn sơ tuyển đã diễn ra ngày 21/3 tại Đại học Vinh, trong khuôn khổ hoạt động Ngày hội việc làm 2017. Chỉ tiêu năm 2017 cho ĐH Vinh là 60 người, trong đó 20% sẽ là nữ. Thông tin từ trường ĐH Vinh cho biết chương trình đã tuyển được 50 em từ hơn 100 hồ sơ đăng ký. Các sinh viên lọt vào vòng sơ tuyển sẽ tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn bởi chuyên gia Israel và được khám kiểm tra sức khoẻ. 

Đây là chương trình dành cho sinh viên năm thứ 3 từ các khoa Sinh học, Nông lâm ngư, Địa lý quản lý tài nguyên môi trường, do Đại sứ quán Israel trực tiếp làm việc, đặt vấn đề liên kết với ĐH Vinh từ năm 2012. Sinh viên tham gia chương trình sẽ được làm việc, thực tập tại các trang trại, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ở Israel. Đồng thời, mỗi tuần sẽ được đi học 4 ngày tại trung tâm nghiên cứu. 

Chi phí ăn ở, học tập được chương trình đài thọ, sinh viên chỉ chịu chi phí mua vé máy bay và khám sức khoẻ. Ngoài ra, các em cũng được doanh nghiệp trả lương cho các giờ thực tập, làm việc tại trang trại. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên được cấp chứng nhận thực tập sinh tại Israel và được Tập đoàn TH cam kết ưu tiên tuyển dụng. 

Năm 2016, ĐH Vinh có 43 sinh viên tham gia chương trình này. Dự kiến các em sẽ về nước vào tháng 9/2017.

Thục Anh

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.