Mộ Chúa Jesus có nguy cơ sụp đổ

Phòng thờ bao trùm bên trên mộ Chúa Jesus đang đứng trước nguy cơ sụp đổ nghiêm trọng do nền móng không chắc chắn.

Mộ Chúa Jesus dễ sụp đổ do nền móng không vững chắc. Ảnh: National Geographic.
Mộ Chúa Jesus dễ sụp đổ do nền móng không vững chắc. Ảnh: National Geographic.

Các nhà khoa học phát hiện khu vực mộ Chúa Jesus bên trong nhà Mộ Thánh ở Jerusalem có nguy cơ sụp đổ cao, International Business Times đưa tin. "Khi đổ xuống, sự phá hủy sẽ không diễn ra từ từ mà là một thảm họa", Antonia Moropoulou ở Đại học Công nghệ Quốc gia Athens, trưởng giám sát các cuộc khai quật, cho biết.

Khu vực được đưa vào tôn tạo từ năm 2016 và ngôi mộ được mở lần đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái. Nhóm chuyên gia cho biết cần tiếp tục tôn tạo để ngăn công trình sụp đổ.

Phát hiện gây bất ngờ bên trong mộ Chúa Jesus

Nguyên nhân mộ Chúa Jesus dễ bị sụp đổ là do ngôi mộ và phòng thờ bao quanh được xây dựng trên nền móng không vững chắc tạo thành từ đống đổ nát của những đền thờ và công trình khác bị phá hủy qua nhiều thế kỷ ở khu vực. Mỗi cột trụ chống đỡ cho phòng thờ nặng khoảng 22 tấn.

Cách đây khoảng 2.000 năm, khu vực này là một mỏ đá vôi cũ. Một đền thờ La Mã được xây dựng vào thế kỷ 2 và sau đó bị phá hủy theo lệnh của hoàng đế Constantine. Công trình mới do Constantine dựng lên cũng bị phá hủy một phần và sau đó tôn tạo lại vào thế kỷ 16 và 19.

Kết quả là ngôi mộ hiện nay nằm trên lớp đất dễ lung lay chồng chất từ tàn dư của vài công trình bị phá hủy. Các phân tích bằng radar xuyên đất và camera gắn trên robot chỉ ra tính kém bền vững của tầng đá vụn bên dưới ngôi mộ. Mỏ đá vôi cổ cũng có thành dốc và thoải, tạo thành một phần móng của công trình ngày nay.

Những đường ống cống bên dưới phòng thờ khiến móng công trình bị ẩm ướt, dẫn đến hiện tượng rạn vỡ. Một mạng lưới đường hầm không rõ nguồn gốc cũng chạy thẳng qua dưới chân mộ.

Các nhà khoa học phục dựng phòng thờ Edicule, công trình che phủ bảo vệ ngôi mộ, cho biết khu vực bên dưới mộ có thể sẽ được mở ra để di dời và thay thế lớp đá vụn. Quá trình này sẽ kéo dài 10 tháng với chi phí khoảng 6,5 triệu USD.

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.