220 học sinh Nghệ An tham dự cuộc thi IOE toàn quốc

(Baonghean.vn) - Sáng 15/4, 220 học sinh của Nghệ An  bước vào Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet toàn quốc (IOE), năm học 2016 – 2017.

Tham gia kỳ thi năm nay, Nghệ An có 220 thí sinh là học sinh lớp 5 cấp tiểu học, lớp 9 cấp THCS  và lớp 11 cấp THPT. Đây là những học sinh xuất sắc vượt qua gần 190.000 thí sinh khác ở vòng thi tự luyện và được tuyển chọn trong số những thí sinh có điểm thi cao nhất ở vòng thi cấp tỉnh. Số lượng thí sinh năm nay cũng cao gần gấp đôi so với số lượng thí sinh của năm học trước.

Lễ khai mạc cuộc thi được tổ chức tại Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Mỹ Hà
Lễ khai mạc cuộc thi được tổ chức tại Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi năm nay được tổ chức đồng loạt ở 59 hội đồng thi và được chia thành 3 bảng. Trong đó, Nghệ An và 36 tỉnh thành khác nằm ở bảng B. Theo kế hoạch, kỳ thi sẽ diễn ra trong vòng 1 buổi tại 2 điểm thi là Trường THPT Lê Viết Thuật và THPT Huỳnh Thúc Kháng và mỗi thí sinh có 30 phút làm bài.

Đây là lần thứ VII cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet được tổ chức. Qua đó, nhằm mục đích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường phổ thông và tạo sân chơi trực tuyến cho học sinh phổ thông, giúp các em làm quen và sử dụng Internet như một phương tiện và công cụ học tập.

Bên cạnh đó, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh học tập, giao lưu, tạo cho học sinh tăng cường năng lực tự học, tự đánh giá, tự điều chỉnh cách học của mình.

Theo thống kê của ban tổ chức,  vòng thi toàn quốc lần thứ VII có 11.415 học sinh tham dự, trong đó: lớp 5 có 3.975 học sinh, lớp 9 có  4.042 học sinh, lớp 11 có 3.398 học sinh. Dự kiến ở bảng B, Ban tổ chức sẽ trao 54 giải Vàng, 108 giải Bạc, 216 giải Đồng và 432 giải Khuyến khích.

Mỹ Hà

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.