Độc đáo ngôi trường 5 tổng thống Mỹ từng theo học

Thuộc nhóm 8 trường Ivy League với chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ, Đại học Yale là nơi học tập của nhiều nhân vật nổi tiếng.

Đại học Yale (hay Viện Đại học Yale) tọa lạc tại thành phố New Heaven, bang Connecticut, thành lập năm 1701 và là một trong những viện đại học lâu đời nhất nước Mỹ.
Đại học Yale (hay Viện Đại học Yale) tọa lạc tại thành phố New Heaven, bang Connecticut, thành lập năm 1701 và là một trong những viện đại học lâu đời nhất nước Mỹ.
Nhiều nhân vật nổi tiếng từng theo học ở Yale, trong đó có 5 tổng thống Mỹ là William Howard Taft, Gerald Ford, George H.W. Bush, Bill Clinton và George W. Bush.
Nhiều nhân vật nổi tiếng từng theo học ở Yale, trong đó có 5 tổng thống Mỹ là William Howard Taft, Gerald Ford, George H.W. Bush, Bill Clinton và George W. Bush.

Khuôn viên Đại học Yale nhìn từ trên cao. Nguồn: Youtube

Ngoài danh tiếng về đào tạo, khuôn viên rộng và đẹp, tạo môi trường tốt để học tập, nghiên cứu cũng là yếu tố giúp Đại học Yale thu hút hàng chục nghìn sinh viên nộp đơn ứng tuyển mỗi năm.
Ngoài danh tiếng về đào tạo, khuôn viên rộng và đẹp, tạo môi trường tốt để học tập, nghiên cứu cũng là yếu tố giúp Đại học Yale thu hút hàng chục nghìn sinh viên nộp đơn ứng tuyển mỗi năm.
Tòa nhà trường Luật danh giá của Đại học Yale khi lên đèn. Đại học Yale nổi tiếng với những tòa nhà có kiến trúc độc đáo nằm trong khuôn viên tổng thể được xây dựng theo lối Collegiate Gothic. 
Tòa nhà trường Luật danh giá của Đại học Yale khi lên đèn. Đại học Yale nổi tiếng với những tòa nhà có kiến trúc độc đáo nằm trong khuôn viên tổng thể được xây dựng theo lối Collegiate Gothic. 
Tòa tháp Harkness cao 216 ft (khoảng 66 m) là điểm nhấn trong khuôn viên trường.
Tòa tháp Harkness cao 216 ft (khoảng 66 m) là điểm nhấn trong khuôn viên trường.
Không gian bên trong trường Nghệ thuật và Khoa học thuộc Đại học Yale. Những họa tiết trang trí bên trong mỗi tòa nhà được lựa chọn và thiết kế phù hợp với kiến trúc tổng thể.
Không gian bên trong trường Nghệ thuật và Khoa học thuộc Đại học Yale. Những họa tiết trang trí bên trong mỗi tòa nhà được lựa chọn và thiết kế phù hợp với kiến trúc tổng thể.
Thư viện Tưởng niệm Sterling thuộc hệ thống thư viện Đại học Yale là địa điểm ưa thích của sinh viên với hàng nghìn đầu sách ở nhiều lĩnh vực và không gian yên tĩnh phù hợp cho việc nghiên cứu.
Thư viện Tưởng niệm Sterling thuộc hệ thống thư viện Đại học Yale là địa điểm ưa thích của sinh viên với hàng nghìn đầu sách ở nhiều lĩnh vực và không gian yên tĩnh phù hợp cho việc nghiên cứu.
Giống như nhiều đại học nổi tiếng, khuôn viên Đại học Yale có rất nhiều cây và thảm cỏ.
Giống như nhiều đại học nổi tiếng, khuôn viên Đại học Yale có rất nhiều cây và thảm cỏ.
Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên tạo môi trường thoải mái cho hơn 12.000 sinh viên đang theo học tại trường.
Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên tạo môi trường thoải mái cho hơn 12.000 sinh viên đang theo học tại trường.
Toàn cảnh khuôn viên Đại học Yale về đêm.
Toàn cảnh khuôn viên Đại học Yale về đêm.

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.