Trao giải cuộc thi sáng tác giới thiệu nét đẹp Trường ĐH Vinh

(Baonghean.vn) - Trong hai tháng phát động đã có 118 tác phẩm thuộc các thể  loại: Video clip, thơ, văn xuôi tham dự cuộc thi. 

Tối 27/4, tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh, Ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân, tập thể có những tác phẩm xuất sắc, có ý nghĩa trong cuộc thi “Sáng tác, giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Vinh lần thứ nhất  năm 2017”.

Ảnh:
Trao giải các cá nhân và tập thể đạt giải. Ảnh: Vũ Hà

Ban giám khảo đã đánh giá trong 11 tác phẩm có 10 tác phẩm đạt giải (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích) cho thể loại video clip. Về thơ, có 54 tác phẩm với 5 tác phẩm đạt giải khuyến khích.  Đối với thể loại văn xuôi có 53 tác phẩm trong đó có 8 tác phẩm đạt giải.

Bên cạnh giải do ban giám khảo đánh giá, còn có giải bình chọn trực tuyến cao nhất. Đối với thể loại video clip, tác phẩm “Trường Vinh - nơi con lựa chọn” của Đội Truyền thông Đoàn trường với bình chọn cao nhất là 64.825 lượt. Về thể loại thơ, tác phẩm "Tự hào - Đại học Vinh" của tác giả Vũ Duy Trung, sinh viên lớp 55b1 ngành Công tác xã hội, khoa Lịch sử với số lượt bình chọn 34.108 lượt. Tác phẩm "Một vòng quanh Đại học Vinh" của tác giả Trần Văn Hoàng, sinh viên lớp 56A, ngành Sư phạm Lịch sử, khoa Lịch sử ở thể loại văn xuôi với 73.117 lượt bình chọn.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội Truyền thông Đoàn trường với tác phẩm ”Trường Vinh – nơi con lựa chọn”, giải Nhì cho Đội Truyền thông Đoàn trường với tác phẩm “Trường Đại học Vinh - Nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ” và Đội thi Rèn luyện Kỹ năng nghề nghiệp (Trưởng nhóm Hoàng Văn Thọ) với tác phẩm “CDIO - Bước đột phá trong chương trình đào tạo của Đại học Vinh" ở thể loại video clip.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 6 giải Ba (3 giải Ba ở thể loại văn xuôi, 3 giải Ba ở thể loại video clip) và 14 giải khuyến khích.

Cuộc thi có ý ngĩa tuyên truyền, khích lệ học sinh, sinh viên tìm hiểu sâu rộng các hoạt động và truyền thống 57 năm xây dựng, phát triển của nhà trường, từ đó góp phần quảng bá, xây dựng thương hiệu của Trường Đại học Vinh.

                                            CTV

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.