Hàng loạt công ty bị kiện về bằng sáng chế robot hút bụi

iRobot, công ty sản xuất hai dòng sản phẩm Roomba và Braava, đã kiện hàng loạt đối thủ rằng đã vi phạm 6 bằng sáng chế mà hãng đang giữ về công nghệ sản xuất robot hút bụi thông minh.

iRobot hiện nắm giữ khoảng 300 bằng sáng chế ở Mỹ và hơn 900 bằng sáng chế khác trên toàn thế giới liên quan tới các công nghệ đang sử dụng. Mới đây công ty này đã đưa đơn kiện lên Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) để cáo buộc các đối thủ cạnh tranh.

hang-loat-cong-ty-bi-kien-ve-bang-sang-che-robot-hut-bui

Đối tượng bị nhắm tới là các công ty ở Mỹ như Bissell, Hoover, Black & Decker... cùng nhiều công ty khác ở Đài Loan, Trung Quốc. Theo iRobot, mỗi đơn vị vi phạm từ một tới 6 bằng sáng chế khác nhau mà công ty này nắm giữ.

Các công nghệ được đề cập liên quan tới cách thức điều khiển và hành vi của robot hút bụi thông minh. Cụ thể, tính năng làm sạch triệt để một khu vực, hệ thống cảm biến va đập giúp robot chuyển hướng khi tiếp xúc với đồ đạc, hay bằng sáng chế về hệ thống quang phổ xa giúp thiết bị có thể phát hiện các chướng ngại vật trước khi tiếp xúc với chúng. Có bằng sáng chế mô tả cụ thể sự kết hợp của động cơ, bàn chải, thùng rác, cảm biến và một bộ điều khiển tập trung. Một bằng sáng chế khác liên quan tới việc sử dụng điều khiển từ xa trong việc lập kế hoạch hoạt động của thiết bị.

hang-loat-cong-ty-bi-kien-ve-bang-sang-che-robot-hut-bui-1

Đây hầu hết là các tính năng phổ biến ở các dòng máy hút bụi đang có mặt trên thị trường. Nếu iRobot có thể thuyết phục ITC rằng quyền sở hữu của họ thực sự bị xâm phạm, kết quả có thể khá nghiêm trọng đối với các công ty bị cáo buộc khi một lệnh cấm nhập khẩu được đưa ra. Tất nhiên, trước đó công ty này phải chứng minh được việc sao chép đã thực sự xảy ra. Một số chuyên trang công nghệ đã hài hước gọi đây là "cuộc chiến robot".

iRobot phát minh ra dòng máy hút bụi thông minh Roomba vào năm 2002 và nhanh chóng có được thành công. Tuy nhiên, những năm gần đây người dùng đã có nhiều lựa chọn thay thế hơn với các sản phẩm khác với nhiều mẫu mã và chủng loại, tính năng mới.

Theo VNE

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.