Cấm các cơ sở photocopy gần điểm thi THPT hoạt động

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin do ông Lữ Thanh Hà - Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia huyện Quế Phong cho biết tại cuộc họp với đoàn thanh tra lưu động của Sở GD&ĐT vào sáng 21/6.

Theo đó, để đảm bảo an ninh, trật tự, đề phòng tình trạng lộn xộn, phát tán các tài liệu không phù hợp ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh và người nhà trong thời gian thi, Ban chỉ đạo kỳ thi huyện đã thông báo và yêu cầu các cửa hàng photocopy không hoạt động trong các ngày thi, từ 22 - 26/6.

Bên cạnh đó, các tiệm cầm đồ cũng được đề nghị tạm dừng kinh doanh trong thời gian thi. Các nhà hàng dịch vụ ăn uống ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quế Phong là huyện vùng cao biên giới lần đầu tiên tham gia tổ chức kỳ thi THPT quốc gia vừa để xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển ĐH, CĐ. Năm nay, toàn huyện chỉ có 1 điểm thi tại Trường THPT Quế Phong với 394 thí sinh đăng ký dự thi.

Đoàn Thanh tra lưu động Ban chỉ đạo thi cụm thi số 28 làm việc với huyện Quế Phong ngày 21/6. Ảnh: Mỹ Hà
Đoàn thanh tra lưu động Ban chỉ đạo thi cụm thi số 28 làm việc với huyện Quế Phong ngày 21/6. Ảnh: Mỹ Hà

Các thí sinh đều là người địa phương nhưng vì là huyện vùng núi cao, địa bàn rộng lớn, giao thông cách trở, nên nhiều em nhà cách điểm thi từ 30 - 40km và phải ở trọ để đi thi.

Tuy nhiên, hiện thí sinh và phụ huynh không gặp quá nhiều khó khăn về chỗ ở, ăn uống, sinh hoạt do những em nhà xa trong 3 năm học đã ở nội trú hoặc thuê nhà trọ gần trường; số còn lại thì ở nhờ nhà người quen. “Ở đây đều là đồng bào người Thái, Mông, Khơ mú và theo phong tục, nếu có khách đến nhà sẽ được tiếp đón rất nhiệt tình cởi mở” - ông Hà cho biết.

Dọn dẹp vệ sinh sân trường và khu vực xung quanh điểm thi THPT Quế Phong. Ảnh: Mỹ Hà
Dọn dẹp vệ sinh sân trường và khu vực xung quanh điểm thi THPT Quế Phong. Ảnh: Mỹ Hà

Đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã sẵn sàng. Trước đó, Trường THPT Quế Phong cũng đã huy động học sinh dọn dẹp vệ sinh sân trường và khu vực xung quanh. Lực lượng an ninh tại chỗ, đoàn thanh niên cũng phối hợp đảm bảo an toàn vòng ngoài khu vực thi và hỗ trợ thí sinh, phụ huynh.

Ngày mai (22/6), Huyện đoàn Quế Phong theo kế hoạch cũng tổ chức phát bánh mì và nước uống cho thí sinh. Nhiều đội xe lai tình nguyện cũng được thành lập để hỗ trợ thí sinh và người nhà trong quá trình đi thi.

Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.