Đề toán dài nhưng không quá khó

(Baonghean.vn) - Chiều nay, thí sinh hoàn thành môn Toán - môn thi thứ 2 của Kỳ thi THPT Quốc gia. Mặc dù đây là năm đầu tiên thi theo hình thức trắc nghiệm nhưng thí sinh khá hào hứng với hình thức mới.

Phan Văn Quyền (xã Tây Hiếu - Thị xã Thái Hòa) là một trong những thí sinh tự do tại điểm thi của Trường THPT Thái Hòa. Năm ngoái, Quyền thi khối A, điểm Toán được 8,25. Năm nay, Quyền tiếp tục đăng ký tiếp tục thi vào Trường Sỹ quan lục quân 1 nên điểm Toán vẫn là một trong ba môn xét tuyển quan trọng. Bước ra khỏi phòng thi, Quyền cho biết: Đề 50 câu, em làm đúng khoảng 40 câu, còn lại 10 câu em đánh bừa. Theo em đề năm nay không quá khó, nếu học khá có thể làm được 7 - 8 điểm. Tuy nhiên, riêng những câu phân loại thì quá khó, đặc biệt là các câu hình.

Cũng theo Quỳnh, làm bài theo hình thức thi trắc nghiệm khá hay, đòi hỏi thí sinh phải tập trung cao độ. Nhưng giá như thời gian làm bài dài hơn thì tốt. Thực tế với 90 phút, thật khó để có thể làm hết đề. Với môn Toán, Quyền cũng hi vọng sẽ đạt điểm thi bằng hoặc cao hơn năm ngoái.

Các thí sinh rời khỏi điểm thi sau khi hoàn thành môn thi toán. Ảnh: Chu Thanh
Các thí sinh rời khỏi điểm thi sau khi hoàn thành môn thi Toán. Ảnh: Chu Thanh

Tại điểm thi THPT chuyên Phan Bội Châu, em Phạm Thị Thương Hoài, 12D1, Huỳnh Thúc Kháng cho biết, em làm bài khá ổn. Trong 50 câu, em thấy khó nhất về phần bài toán thực tế về quãng đường và phần hệ tọa độ. “Em làm vừa kịp thời gian và có lẽ bài làm của em được khoảng 9 điểm”, Thương Hoài cho biết.

Ảnh: Chu Thanh
Tại điểm thi THPT chuyên Phan Bội Châu, nhiều thí sinh cho biết các em làm bài khá tốt. Ảnh: Chu Thanh

Còn theo Nguyễn Phương Nguyên, lớp 12C5 trường THPT chuyên Phan Bội Châu thì đề toán năm nay dễ và Nguyên làm thừa khá nhiều thời gian. “Có khoảng một vài câu về bài toán logarit là em không làm được. Em nghĩ em làm được trên 9”.

Các em học sinh tranh thủ khảo lại đáp án với nhau. Ảnh: Chu Thanh
Các em học sinh tranh thủ khảo lại đáp án với nhau. Ảnh: Chu Thanh.

Kết thúc 90 phút làm bài, có rất nhiều thí sinh nán lại trường để so đề, xem có hay không sự giống nhau giữa các đề thi. Theo đánh giá của các thí sinh, tỷ lệ các câu giống nhau chỉ chiếm 15% và chủ yếu tập trung ở các câu dễ.

Học sinh Nguyễn Phú Cầm - lớp 12C1, Trường THPT Thái Hòa cũng là một học sinh khá của lớp với điểm tổng kết toán trung bình 8,5 điểm. Với việc làm được khoảng 80% đề thi, Cầm khá hài lòng với bài thi của mình. Em cũng nói rằng: đề thi năm nay không quá khó, có nhiều câu bám sát đề thi minh họa. Đề cũng có tính phân loại cao, đặc biệt là các câu từ 42 trở đi.

Nhiều thí sinh cũng khẳng định, việc làm bài thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm khá thú vị, đề thi bao quát được toàn bộ chương trình. Đặc biệt, với đề thi năm nay, có gần 10 câu thí sinh có thể thao tác trên máy tính điện tử để có thể tìm ra ngay đáp án và dễ dàng đủ điểm tốt nghiệp, tránh điểm chết.

Tuy vậy, việc đánh giá chính xác điểm còn khá khó khăn. Thực tế, có rất nhiều thí sinh tuy nói làm hết bài, nhưng có nhiều câu đánh kết quả theo kiểu “ăn may”.

Sau môn thi Toán rất nhiều thí sinh ở lại để bàn luận về đề thi. Ảnh: Mỹ hà
Sau môn thi Toán rất nhiều thí sinh ở lại để bàn luận về đề thi. Ảnh: Mỹ Hà
Rất nhiều thí sinh hào hứng, dù đây là lần đầu tiên môn Toán được thi với hình thức trắc nghiệm
Rất nhiều thí sinh hào hứng, dù đây là lần đầu tiên môn Toán được thi với hình thức trắc nghiệm. Ảnh: Mỹ Hà.

Thí sinh Nguyễn Cao Sang - thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi môn Toán ở điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP.Vinh) cho hay: Trước khi bước vào thi môn toán em khá lo lắng song thi xong lại thấy an tâm với kết quả làm bài của mình. Em tự tin lấy được 8 điểm. Đề Toán năm nay, có sự phân hóa cao. Thí sinh dễ dàng lấy điểm 7, tuy nhiên để lấy được điểm 8 trở lên là khá khó. Đề thi bắt đầu phân hóa rõ từ câu 35/50 trở đi.

Thí sinh Hà Kiều Trinh chia sẻ: Độ khó của đề thi môn toán tương đương với độ khó của đề thi minh họa lần 3. Với đề thi này, thí sinh lấy được điểm 7 là dễ, lấy được điểm 8 đòi hỏi phải có những kỹ năng nhất định. Em đã làm hết khả năng, có 10 câu em đánh “chừng” không chắc chắn, dự kiến được 8 điểm. Các thí sinh cho biết, với 24 mã đề, mỗi thí sinh làm một mã đề thi khác nhau. Vậy nên khi vào phòng thi mọi người không thể trao đổi, nhìn bài của nhau được. Ở phòng thi ai cũng chú tâm làm bài, rất nghiêm túc.

Thí sinhsinh Hà Kiều Trinh - tại điểm thi Huỳnh Thúc Kháng cho rằng đẻ lấy được điểm 7 môn Toán thì khá dễ nhưng để đạt điểm 8 thí sinh cần cố gắng nỗ lực tăng tốc và sáng tạo.Ảnh: Thành Chung.
Thí sinh Hà Kiều Trinh tại điểm thi Huỳnh Thúc Kháng cho rằng để lấy được điểm 7 môn Toán thì khá dễ nhưng để đạt điểm 8 thí sinh cần cố gắng nỗ lực tăng tốc và sáng tạo. Ảnh: Thành Chung.

Ngày mai, thí sinh sẽ bước vào môn thi tổ hợp đầu tiên đó là tổ hợp môn KHTN gồm ba môn Vật lý - Hóa học - Sinh học với thời gian làm bài mỗi môn 50 phút./.

Mỹ Hà - Thành Chung

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.