Máy bay không người lái có khả năng nhìn xuyên tường

Các nhà khoa học Mỹ tạo ra máy bay không người lái có khả năng tạo ảnh 3D vật thể sau bức tường bằng sóng wifi.

 Thí nghiệm nhìn xuyên tường bằng máy bay không người lái. Video: IFL Science.

Các nhà khoa học tại Đại học California, Santa Barbara, Mỹ, phát triển công nghệ cho phép nhìn xuyên tường bằng cách thu và phát tín hiệu Wi-Fi từ máy bay không người lái, IFL Science hôm 20/6 đưa tin. Bằng cách này, nhóm nghiên cứu có thể tạo một bản đồ 3D những vật thể bị tường che khuất.

"Mô phỏng hình ảnh bị chắn sau bức tường là một thách thức lớn, đặc biệt khi đó là bức tường gạch hoặc bê tông. Nhưng giờ đây chúng tôi đã tìm ra cách vẽ lại chi tiết hình ảnh 3D bằng sóng wifi phát từ máy bay không người lái", Yasamin Mostofi, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

may-bay-khong-nguoi-lai-co-kha-nang-nhin-xuyen-tuong

Máy bay không người lái có khả năng nhìn xuyên tường và tạo ảnh 3D bằng sóng Wi-Fi. Ảnh: IFL Science.

Để tiến hành thử nghiệm, các nhà khoa học sử dụng hai chiếc máy bay không người lái có 8 cánh quạt (octocopters) bay bên ngoài ngôi nhà làm từ 4 bức tường gạch. Một máy bay không người lái gửi tín hiệu Wi-Fi, và chiếc còn lại nhận tín hiệu này. Bằng cách bay theo một mô hình cụ thể, kỹ thuật trên có thể tạo ra hình ảnh 3D với độ phân giải cao, tiết lộ cấu trúc và hình dáng vật thể bên trong bức tường.

may-bay-khong-nguoi-lai-co-kha-nang-nhin-xuyen-tuong-1

Kết cấu bên trong bức tường và kết quả hình ảnh 3D. Ảnh: Yasamin Mostofi.

"Kết quả nghiên cứu hứa hẹn sẽ có nhiều ứng dụng thực tiễn như phản ứng trong trường hợp khẩn cấp, khám phá khảo cổ học hoặc giám sát kết cấu hạ tầng", Mostofi nói.

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.