Nhật Bản xây dựng siêu máy tính nhanh nhất thế giới

Tập đoàn công nghệ Vision của Nhật Bản đang phát triển siêu máy tính chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ 130 petaflops, tức là nó có thể thực hiện 130 triệu tỷ phép tính trong vòng một giây, nhanh gấp 1 triệu lần so với chiếc máy tính thông thường.

Chiếc siêu máy tính này dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 4 năm 2018. Nó có tên gọi là ABCI (viết tắt của những chữ đầu tiếng Anh - Al Bridging Cloud Infrastructure, có nghĩa là Cơ sở hạ tầng kết nối điện toán đám mây) trị giá 173 triệu USD.

Siêu máy tính ABCI của Nhật cần không gian 1.000m2, tương đương bãi đỗ xe 30-40 chiếc
Siêu máy tính ABCI của Nhật cần không gian 1.000m2, tương đương bãi đỗ xe 30-40 chiếc

Với việc xây dựng siêu máy tính nhanh nhất thế giới này, Nhật Bản hy vọng sẽ trở thành quốc gia có trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Siêu máy tính này dự kiến sẽ chạy với tốc độ 130 petaflops, tức là có thể thực hiện 130 triệu tỷ phép tính trong một giây. Sau khi hoàn thành (dự kiến là tháng 4 năm 2018), ABCI sẽ là siêu máy tính mạnh nhất trên thế giới, vượt qua nhà vô địch hiện nay là siêu máy tính Sunway TaihuLight của Trung Quốc, hiện đang vận hành với tốc độ 93 petaflops (93 triệu tỷ phép tính/ giây).

Siêu máy tính ABCI không cần chuột hoặc màn hình, nó không khác gì nhiều so với một máy tính cá nhân, nhưng nó cần một không gian rộng, khoảng 1.000m2, tương đương không gian cho một bãi đỗ xe 30-40 chiếc.

Siêu máy tính Sunway Tahulight của Trung Quốc hiện nhanh nhất thế giới với tốc độ 93 petaflops.
Siêu máy tính Sunway Tahulight của Trung Quốc hiện nhanh nhất thế giới với tốc độ 93 petaflops.

Ông Satoshi Sekiguchi, Tổng Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp tiên tiến Nhật Bản cho biết: "Hệ thống siêu máy tính hiện nay nhanh gấp một triệu lần so với các máy tính cá nhân của bạn.

Ông Sekiguchi tính toán rằng, nếu như một chiếc máy tính cá nhân mất 3.000 năm để thực hiện một công việc thì chiếc siêu máy tính chỉ mất một ngày".

ABCI có thể giúp các công ty Nhật Bản phát triển và cải tiến xe ô tô không người lái, robot và chẩn đoán y tế. Ông Sekiguchi cho biết, những phát minh nhỏ hằng ngày, chẳng hạn như tã giấy, là những ứng dụng ban đầu của siêu máy tính mà không ai biết.

Hiện tại, siêu máy tính chạy nhanh nhất thế giới thuộc về máy tính Sunway-TaihuLight của Trung Quốc. Trung Quốc sử dụng siêu máy tính trong dự báo thời tiết, nghiên cứu dược phẩm và thiết kế công nghiệp.
Đứng thứ 2 thuộc về Tianhe-2 cũng của Trung Quốc có tốc độ 34 petaflops. Đứng thứ 3 là siêu máy tính Titan của Mỹ với tốc độ 18 petaflops, thứ 4 là siêu máy tính Sequoia của Mỹ với tốc độ 17 petaflop và thứ 5 là siêu máy tính Cori của Mỹ với tốc độ 14 petaflop.

Theo TPO

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.