Phụ huynh Thành phố Vinh 'thấp thỏm' chờ ngày bốc thăm

(Baonghean.vn) - Sáng 1/8, đồng loạt các trường Mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Vinh bắt đầu nhận hồ sơ, tuyển sinh năm học 2017 - 2018.

Năm học này, tình trạng “nóng” tuyển sinh vẫn diễn ra, đặc biệt là ở những phường trung tâm của Thành phố như Hồng Sơn, Lê Mao, Hưng Bình, Hà Huy Tập.

Từ sáng sớm rất nhiều phụ huynh đã đến trường Mầm non Lê Mao để nộp hồ sơ đăng ký nhập học cho các cháu. Ảnh: Mỹ Hà
Từ sáng sớm rất nhiều phụ huynh đã đến trường Mầm non Lê Mao để nộp hồ sơ đăng ký nhập học cho các cháu. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trường mầm non Lê Mao, năm nay Trường tuyển sinh 50 cháu mầm non 2 tuổi (sinh năm 2015). Tuy nhiên, khảo sát của nhà trường trên địa bàn phường có đến 210 cháu có nhu cầu được vào lớp. Để đảm bảo công bằng cho phụ huynh, dự kiến đến ngày 7/8 nhà trường sẽ tiến hành bốc thăm.

Ngoài áp lực trẻ 2 tuổi, nhà trường cũng đang chịu áp lực trẻ phổ cập 5 tuổi bởi theo thống kê, hiện toàn phường đang có 49 trẻ 5 tuổi chưa đi học. Ngoài ra, vẫn còn hàng chục học sinh khác đang học ở các trường mầm non tư thục (chưa có chức năng phổ cập) sẽ chuyển về. Nếu học sinh lớp 5 tuổi tăng, tổng các lớp học  từ 2 - 4 tuổi sẽ "co lại" hoặc chấp nhận tăng sỹ số.

Nỗi lo lắng thể hiện trên từng gương mặt phụ huynh bởi năm nay, chỉ khoảng 35% trẻ 2 tuổi trên địa bàn được trúng tuyển. Ảnh: Mỹ Hà
Nỗi lo lắng thể hiện trên từng gương mặt phụ huynh bởi năm nay, chỉ khoảng 35% trẻ 2 tuổi trên địa bàn được trúng tuyển. Ảnh: Mỹ Hà
Quá trình xét tuyển hồ sơ được kiểm tra kỹ càng. Theo quy định chỉ có trẻ trên địa bàn mới được đăng ký. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của Phường lê Mao là có khá nhiều cháu thuộc diện
Quá trình xét tuyển hồ sơ được kiểm tra kỹ càng. Theo quy định chỉ có trẻ trên địa bàn mới được đăng ký. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của Phường Lê Mao là có khá nhiều cháu dù không ở trên địa bàn nhưng lại "ăn" theo hộ khẩu của ông, bà hoặc anh em. Ảnh: Mỹ Hà

Ở trường Mầm non Hà Huy Tập theo số liệu thống kê, toàn phường có 2.314 cháu ở độ tuổi đi học. Tuy nhiên trường mầm non của phường chỉ đáp ứng được 950 cháu. Trong tình thế này, nhà trường cũng buộc phải dùng giải pháp “bốc thăm” để tuyển sinh các cháu sinh năm 2015.

Do hồ sơ đăng ký rất đông, Trường Mầm non Lê Mao và nhiều trường khác trên địa bàn Thành phố phải tổ chức bốc thăm, tuyến sinh đầu vào. Ảnh: Mỹ Hà
Do hồ sơ đăng ký rất đông, Trường Mầm non Lê Mao và nhiều trường khác trên địa bàn Thành phố phải tổ chức bốc thăm, tuyến sinh đầu vào. Ảnh: Mỹ Hà

Việc áp lực tuyển sinh mầm non được nằm trong dự kiến, đặc biệt là với trẻ 5 tuổi bởi năm 2012 được xem là năm đẹp, năm “rồng vàng”. Do đó, so với năm học trước, năm nay trẻ 5 tuổi tăng thêm 1949 trẻ.  Với trẻ 2 tuổi, dù khảo sát nhu cầu của toàn thành phố là 5.530 cháu nhưng chỉ tiêu chỉ được 3.226 cháu (cả trường ngoài công lập). Điều này, đồng nghĩa với việc hơn 2.000 cháu (ở tất cả các nhóm tuổi) phải ở nhà. 

Ông Lê Trường Sơn - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh cũng cho biết: Dù năm nay, Thành phố có thêm 2 trường mầm non ngoài công lập, đó là Trường mầm non Trần Đại Nghĩa (phường Lê Mao) và mầm non Nắng Mai (phường Hưng Dũng) nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu đến trường của học sinh trên địa bàn./.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.