Trao bằng tốt nghiệp cho 169 bác sỹ đầu tiên của Trường Đại học Y khoa Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 3/8, Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng bác sỹ đa khoa, cử nhân điều dưỡng, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2017.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Đây là khóa đào tạo bác sỹ đa khoa đầu tiên của Trường Đại học Y khoa Vinh  với 169 sinh viên. Sau 6 năm học tập, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, trong đó đạt loại giỏi là 24,9%.

Kết thúc năm học 2016-2017, Đại học Y khoa Vinh có 1271/1276 sinh viên hệ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp được công nhận tốt nghiệp (đạt tỷ lệ 99,4%), trong đó có 169 sinh viên ngành bác sỹ đa khoa, 295 ngành cử nhân điều dưỡng, 701 hệ cao đẳng các ngành điều dưỡng, dược, phụ sản, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và hơn 100 sinh viên hệ trung cấp.

Ngoài ra còn có 3 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc,157 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 826 sinh viên tốt nghiệp loại khá, còn lại là trung bình và trung bình khá.

Đồng chí Phó Chủ tịch Lê Minh Thông và thầy giáo Nguyễn Cảnh Phú - Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho những sinh viên tốt nghiệp ngành bác sỹ đa khoa. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông và PGS.Tiến sỹ Nguyễn Cảnh Phú - Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho những sinh viên tốt nghiệp ngành bác sỹ đa khoa. Ảnh: Mỹ Hà.

Phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp, PGS.Tiến sỹ Nguyễn Cảnh Phú - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, “nghề y là nghề cao quý trong những nghề cao quý”. Vì vậy, Ban giám hiệu nhà trường mong muốn các tân bác sỹ, cử nhân cần phải xác định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm và không ngừng cố gắng.

Sau khi tốt nghiệp các bác sỹ phải biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, khiêm tốn học hỏi những người đi trước, rèn luyện nâng cao trình độ để ngày càng phục vụ tốt hơn sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Giờ thực hành của sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: tư liệu
Giờ thực hành của sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh tư liệu

Về phía Trường Đại học Y khoa Vinh sẽ không ngừng trau dồi, phát triển đội ngũ giảng viên, nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị, phòng thí nghiệm, khu vực thực hành…để có thể phục vụ tốt cho công tác đào tạo đại học và chuẩn bị điều kiện đào tạo sau đại học. Nhà trường cũng phấn đấu để trong thời gian không xa trở thành địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực y tế của khu vực miền Trung và cả nước./.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.