Tượng 3.000 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ phản ánh nữ quyền

Bức tượng phụ nữ được phát hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể phản ánh vai trò của nữ giới trong đời sống chính trị, tôn giáo cổ đại.

Tàn tích của bức tượng phụ nữ được phát hiện ở tổ hợp cổng thành. Ảnh: Dự án Khảo cổ Tayinat.
Tàn tích của bức tượng phụ nữ được phát hiện ở tổ hợp cổng thành. Ảnh: Dự án Khảo cổ Tayinat.

Các nhà khảo cổ học tại Đại học Toronto, Canada phát hiện tàn tích của bức tượng 3.000 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm thay đổi cách nhìn nhận vai trò của phụ nữ trong xã hội cổ đại, Fox News ngày 14/8 đưa tin.

Phần trên của tàn tích làm từ đá bazan dài hơn một mét rộng hơn 0,5 mét, có các lọn tóc quăn bên dưới tấm khăn trùm đầu phủ xuống vai và lưng. Bức tượng nguyên gốc cao 4-5 m, được đặt ở tổ hợp cổng ngoài thành Kunulua, thủ đô của Vương quốc Patina tồn tại từ năm 1000 đến 738 trước Công nguyên. Địa điểm này cách phía tây Aleppo, Syria khoảng 7 km.

Tàn tích của bức tượng được phát hiện trên các mảnh đá bazan có thể là chân dung của Kubaba, mẹ của các vị thần của Tiểu Á (Anatolia) cổ đại, theo các nhà khảo cổ học.

Tuy nhiên, cũng có khả năng bức tượng được tạc theo hình mẫu vợ của vua Suppiluliuma hoặc một phụ nữ tên Kupapiyas, là vợ hoặc mẹ của Taita, người sáng lập vương triều cổ đại của Tayinat, trước đây được biết đến dưới tên Kunulua.

"Bức tượng chỉ ra khả năng nữ giới đã đóng một vai trò nổi bật hơn trong đời sống chính trị và tôn giáo trong các cộng đồng ở giai đoạn đầu thời Đồ sắt so với những ghi nhận trong dữ liệu lịch sử còn tồn tại", Timothy Harrison, giáo sư ngành Các nền Văn minh Trung và Cận Đông, giám đốc của Dự án Khảo cổ Tayitnat cho biết.

Tổ hợp cổng nơi bức tượng được phát hiện được cho đã bị phá hủy trong cuộc chinh phạt của người Assyria vào năm 738 trước Công nguyên. Từ thời điểm này, Tayinat biến thành thủ phủ một tỉnh của Assyria với thống đốc và chính quyền riêng.

Theo VNE

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.