Nam sinh Nghệ An giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

(Baonghean.vn) - Trong chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” phát trên VTV3 chiều 17/9, Phan Bá Gia Bảo - học sinh lớp 11D, Trường THPT Thanh Chương 3 đã xuất sắc giành Vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 3, tháng 1, quý 1 năm thứ 18.

Cuộc thi tuần lần này có 4 học sinh tranh tài: Phan Bá Gia Bảo (THPT Thanh Chương 3, Nghệ An); Trần Xuân Hòa (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình); Trần Tuấn Phong (THPT Phan Bội Châu, Đắk Lắk) và Lê Thành Vinh (THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam).

Phan Bá Gia Bảo giành chiến thắng tại cuộc thi tuần 3 tháng 1 . Ảnh chụp qua màn hình
Phan Bá Gia Bảo giành chiến thắng tại cuộc thi tuần 3 tháng 1 chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”. Ảnh Internet

Trong phần thi “Khởi động”, Gia Bảo nhanh chóng thể hiện sự vượt trội với việc ghi được 70 điểm, tạm vươn lên dẫn đầu "đoàn leo núi".  Lúc này, Tuấn Phong có 30 điểm, Xuân Hòa 40 điểm và Thành Vinh 60 điểm.

Gia Bảo cũng là người tìm ra chướng ngại vật khi 2 ô hàng ngang gợi ý được lật mở. Với câu trả lời “Tháng 9”, Gia bảo ghi thêm 50 điểm. Ở phần thi “Tăng tốc”, 4 thí sinh bứt phá quyết liệt, Gia Bảo vẫn vươn lên dẫn đầu với 230 điểm. Trong phần thi "Về đích", Gia Bảo 3 lần nhấn chuông giành quyền trả lời từ gói câu hỏi của bạn và một câu trả lời đúng ở gói câu hỏi 40 điểm của chính mình.

Xuất sắc dẫn đầu cả ở 4 vòng thi, Phan Bá Gia Bảo giành chiến thắng thuyết phục với 265 điểm, là chủ nhân Vòng nguyệt quế “Đường lên đỉnh Olympia” tuần 3 tháng 1, quý 1 năm thứ 18.

Trở về từ Hà Nội sau cuộc thi này, Gia Bảo cho biết: “Là học sinh ở trường quê ra Thủ đô, lại gặp nhiều bạn là học sinh các trường chuyên trên đấu trường, nói thật lúc mới đến, em khá mất tự tin. Tuy nhiên, qua phần thi đầu tiên, do câu hỏi đều nằm trong tầm hiểu biết, nên em đã dần lấy lại bình tĩnh và suốt cuộc thi, đã thi đấu với tâm thế tốt hơn.”

Được biết, Gia Bảo học đều các môn, cả tự nhiên lẫn xã hội. Em từng đạt Học sinh giỏi (HSG) toàn diện từ lớp 1 đến lớp 10, HSG huyện từ lớp 4 đến lớp 9, HSG tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh lớp 10, giải Khuyến khích Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh lớp 10. Sở thích của em là thể thao (bóng đá, cầu lông, cờ vua) và công nghệ thông tin.

Trước lúc lên đường “mang chuông đi gõ xứ người”, Gia Bảo đã được thầy cô, bạn bè động viên rất nhiều. Tại trường quay đài THVN, lúc Gia Bảo tham gia tranh tài, có hơn 50 cổ động viên là giáo viên, học sinh đến từ Trường THPT Thanh Chương 3. Các cựu học sinh của trường này tại Hà Nội đã thu xếp mọi sinh hoạt cho đoàn.

Ngoài học tập ở trường, Gia Bảo còn tham gia học tập qua mạng, câu lạc bộ… . Ảnh nhân vật cung cấp
Ngoài học tập ở trường, Gia Bảo còn tham gia học tập qua mạng, câu lạc bộ. Ảnh nhân vật cung cấp

Chủ nhân của Vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 3, phấn khởi chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và vinh dự khi được đội Vòng nguyệt quế “Đường lên đỉnh Olympia”. Ước mơ được ngồi ghế nóng tại trường quay  Đài THVN của em đã thành sự thật. Qua cuộc thi, em học hỏi được nhiều điều, có thêm nhiều người bạn, nhiều kỷ niệm đẹp, đặc biệt là có thêm động lực để học tập”.

Nói về ước mơ của mình, nam sinh học giỏi, hiền lành “quê nhút” tâm sự: "Em mong sau này sẽ trở thành sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong quá trình học tập, nếu tìm được cơ hội để đi du học thì tốt".

Thầy Nguyễn Nhật Đức - Bí thư Đoàn trường THPT Thanh Chương 3 cho biết: “Em Phan Bá Gia Bảo là học sinh có kiến thức chắc, đều các môn, nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Ngoại ngữ, Toán của nhà trường.

Bảo là học sinh thứ 2 ở Trường THPT Thanh Chương 3 tham gia chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” và là học sinh đầu tiên ở huyện Thanh Chương đón nhận Vòng nguyệt quế trong cuộc thi tuần. Chiến thắng này đã ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm cao của bản thân em Bảo và là niềm tự hào của nhà trường. Hy vọng Bảo sẽ giành được nhiều thành tích hơn nữa”.

Là gương mặt xuất sắc của cuộc thi tuần 3, khán giả VTV3 sẽ gặp lại Gia Bảo trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” tháng 1, quý 1 vào chiều ngày 24/9./.

                                                            Huy Thư

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.