Start-up sản xuất cốc dùng xong có thể ăn luôn

Sản phẩm độc đáo này được làm từ tảo biển ăn giống như thạch rau câu với mùi bạc hà hoặc trà xanh.

Sản phẩm hứa hẹn sẽ cắt giảm chất thải nhựa trong tương lai - Ảnh: Evoware
Sản phẩm hứa hẹn sẽ cắt giảm chất thải nhựa trong tương lai. Ảnh: Evoware

Cửa hàng ăn uống của ông Ong Tek Tjan (Indonesia) gần đây bắt đầu bán kem đựng trong những chiếc ly người dùng có thể ăn luôn sau đó thay vì vứt bỏ đi.

Đây là ý tưởng của start-up có tên Evoware, Indonesia với mục tiêu tạo ra ly cốc hay những vật chứa đựng khác từ tảo biển không hóa chất nhằm thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm đóng gói bằng nhựa đang gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng thân thiện môi trường này", ông Ong Tek Tjan chia sẻ với Business Insider.

Hiện nay, cửa hàng của ông đang hợp tác sử dụng ly cốc của Evoware để đựng kem dù ông biết phải mất nhiều thời gian để người tiêu dùng thích ứng với sản phẩm mới này bởi giá cao hơn ly nhựa.

David Christian - người đồng sáng lập Evoware, cho biết anh nảy ý tưởng dùng tảo biển đóng gói hay đựng đồ ăn thức uống sau khi chứng kiến tình trạng ô nhiễm bùng nổ ở quê nhà Jakarta của anh, nơi có khoảng 10 triệu người sinh sống.

"Mất khoảng 100 năm thậm chí 1.000 năm để lượng rác thải nhựa ở đây phân hủy", Christian nói thêm.

Sản phẩm của Evoware chắc hẳn có nhiều triển vọng phát triển vì hiện nay Indonesia sản xuất khoảng 10 triệu tấn tảo biển mỗi năm và mục tiêu đạt đến 19 triệu tấn vào năm 2020.

Từ những chiếc ly thạch tảo biển đầu tiên, Evoware đang mở rộng sản xuất các loại sản phẩm khác, như túi đựng cà phê, gia vị có thể phân hủy được.

Tuy vậy, hiện nay các sản phẩm của Evoware chủ yếu làm bằng tay nên khó có thể sản xuất với số lượng lớn. Ngoài ra, sản phẩm ly kem Ello Jello từ tảo biển có thể mắc hơn 5 lần so với những sản phẩm bằng nhựa.

Do đó Evoware vẫn còn nhiều việc phải làm để ly tảo biển có thể cạnh tranh với những sản phẩm nhựa hiện nay.

Theo TTO

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.