Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay chạy điện đầu tiên

RX1E-A - phiên bản nâng cấp của chiếc máy bay chạy điện “Made in China” đầu tiên đã bay thử nghiệm thành công tại sân bay Tài Hồ, thuộc thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 1/11.

Đích đến của chiếc máy bay này sẽ là các thị trường đầy tiềm năng tại Mỹ và châu Âu.

Phi công đang kiểm tra máy móc trước khi thử nghiệm chuyến bay thử tại
Phi công đang kiểm tra máy móc trước khi thử nghiệm chuyến bay thử tại

RX1E-A là chiếc máy bay hai chỗ ngồi do Đại học Hàng không Vũ trụ Thẩm Dương (Trung Quốc) hoàn toàn tự chủ thiết kế. Sau khi được nâng cấp dung lượng và tính năng của tổ hợp pin cũng như tối ưu hoá thiết kế, RX1E-A đạt vận tốc tối đa 160km/h và có khả năng bay liên tục trong vòng hai tiếng đồng hồ, so với khoảng 45 phút của phiên bản cũ.

RX1E-A có thể được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như đào tạo phi công, vận chuyển hành khách, du lịch, đo đạc bản đồ...

Máy bay chạy điện RX1E-A do Trung Quốc sản xuất tại sân bay Tài Hồ, Liêu Ninh, Trung Quốc.
Máy bay chạy điện RX1E-A do Trung Quốc sản xuất tại sân bay Tài Hồ, Liêu Ninh, Trung Quốc.

Đặc biệt, hệ thống dù mới sẽ giúp nâng cao đáng kể sự an toàn cho cả phi công và máy bay. Đơn vị thiết kế cho biết thông thường khi xảy ra sự cố trên không, phi công có hai lựa chọn là hạ cánh khẩn cấp hoặc nhảy dù, nhưng cả hai phương pháp này đều có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng hoặc phá huỷ hoàn toàn đối với máy bay.

Tuy nhiên, chiếc RX1E-A lại cho phép phi công có thêm một lựa chọn khác là sử dụng dù để máy bay hạ cánh xuống mặt đất. Tính năng này không chỉ nâng cao rất nhiều sự an toàn của phi công mà còn bảo vệ được cả máy bay.

Máy bay chạy điện
Máy bay chạy điện "Made in China" thử nghiệm thành công.


Bên cạnh đó, với việc chạy hoàn toàn bằng điện, RX1E-A hoàn toàn không phát thải các loại vật chất gây ô nhiễm không khí, tạo ra tiếng ồn rất nhỏ và chi phí sản xuất thấp.

Dây chuyền sản xuất hàng loạt RX1E - phiên bản cũ của chiếc máy bay nói trên đã bắt đầu đi vào hoạt động kể từ năm 2016.

Theo Khoahoc.tv

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.