Thi chọn đại sứ Việt dự giải vô địch tin học văn phòng thế giới

Ba thí sinh đạt giải nhất nội dung Microsoft Word, Excel và PowerPoint tại vòng chung kết quốc gia sẽ là đại sứ Việt Nam thi đấu ở Mỹ.

Ngày 5/12, Trung ương Đoàn và Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam phát động cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới - MOS World Championship 2018 tại Việt Nam. Đây là năm thứ chín cuộc thi được tổ chức nhằm chọn ba đại diện tham gia vòng chung kết thế giới.

cuoc-thi-tim-ba-guong-mat-du-vo-dich-tin-hoc-van-phong-the-gioi

Ban tổ chức quốc gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng nhấn chuông khởi động cuộc thi năm 2018 tại Việt Nam. Ảnh: Dương Tâm

Để trở thành đại sứ của Việt Nam ở đấu trường quốc tế, thí sinh phải trải qua hai vòng thi. Tại vòng thi loại quốc gia, thí sinh sẽ làm bài thi MOS Specialist đánh giá kỹ năng sử dụng các chương trình tin học Microsoft Office bao gồm: Microsoft Word 2013, Excel 2013 và PowerPoint 2013. 

120 thí sinh xuất sắc của mỗi nội dung thi giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết quốc gia. Tại đây, thí sinh tham dự nội dung Microsoft Word và Excel 2013 phải thi hai bài, gồm bài thi MOS Expert (đánh giá kỹ năng nâng cao sử dụng các chương trình tin học văn phòng Word và Excel) và bài thi Scenario (mô phỏng các tình huống có thật trong thực tế để yêu cầu thí sinh thực hiện một loạt thao tác nhằm tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh). Thí sinh tham dự nội dung Microsoft PowerPoint 2013 chỉ làm bài thi Scenario.

Ba thí sinh đạt giải nhất quốc gia ở ba nội dung sẽ trở thành đại sứ MOS 2018 của Việt Nam tham gia tranh tài tại vòng chung kết thế giới được tổ chức ở Orlando, bang Florida (Mỹ) từ 29/7 đến 1/8/2018. Các nhà vô địch quốc gia có cơ hội đạt giải thưởng thế giới trị giá 7.000 USD cho giải nhất, 3.500 USD cho giải nhì và 1.500 USD cho giải ba.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, cho biết năm 2018, ba thí sinh giành giải nhất quốc gia sẽ được trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo - huy hiệu cao quý nhất của tuổi trẻ Việt Nam.

Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng được tổ chức thường niên trên phạm vi toàn cầu bởi Certiport (Mỹ) - tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp chứng chỉ tin học. Năm 2018 là năm thứ chín Việt Nam tổ chức vòng thi quốc gia nhằm chọn ra thí sinh tham dự cuộc thi này. 

Từ hơn 30 đại học, cao đẳng tham gia năm 2010, sau tám mùa giải, cuộc thi đã thu hút hơn 500 trường THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng và đại học tham dự, tiếp cận hơn ba triệu học sinh, sinh viên toàn quốc.

Ở mùa giải năm 2017, ba đại diện của Việt Nam tham gia vòng chung kết thế giới đạt được kết quả cao. Trong đó, em Bùi Mạnh Tú, học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), giành huy chương đồng duy nhất thế giới nội dung Microsoft Word 2013. Hai thí sinh còn lại lọt top 7 và top 9 thế giới nội dung Microsoft Excel và PowerPoint 2013.

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.