Trí tuệ nhân tạo của Google tự 'sinh con'

Một hệ thống trí tuệ nhân tạo của Google cho ra đời sản phẩm "AI con" có năng lực vượt xa phần mềm do con người tạo ra.

Siêu máy tính AutoML của Google có khả năng tạo ra hệ thống AI mạnh hơn phần mềm do con người viết. Hình minh họa: Wordpress.
Siêu máy tính AutoML của Google có khả năng tạo ra hệ thống AI mạnh hơn phần mềm do con người viết. Hình minh họa: Wordpress.

AutoML, siêu máy tính do các kỹ sư của Google tạo ra, hồi đầu năm tự tạo ra NASNet, hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có năng lực vượt xa những phần mềm do con người viết nên, Daily Star hôm nay đưa tin.

NASNet có thể nhận dạng các vật thể như người và xe trong những bức ảnh và video với độ chính xác lên tới 82,7%, tốt hơn bất kỳ hệ thống AI nào do con người sản xuất.

Bản thân AutoML là một hệ thống AI có khả năng cho ra đời nhiều chương trình tự học hỏi. "Chúng tôi hy vọng cộng đồng máy học lớn hơn có thể được xây dựng dựa trên các phiên bản này để xử lý nhiều vấn đề trên máy vi tính mà chúng tôi chưa hình dung hết", nhóm kỹ sư Google Brain phát triển hệ thống mẹ AutoML chia sẻ.

Tuy nhiên, các chuyên gia tỏ ra lo ngại với khả năng sản sinh những "đứa con" ngày càng mạnh hơn của các siêu máy tính này. "Sẽ ra sao nếu AutoML tạo ra những hệ thống nhanh tới mức xã hội không thể theo kịp? Không khó để nhận thấy khả năng ứng dụng của NASNet trong các hệ thống giám sát tự động trong tương lai gần, trước khi những quy định để kiểm soát chúng có hiệu lực", trang công nghệ Futurism nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Ray Kurzweil, giám đốc kỹ thuật của Google, cho rằng AI sẽ nâng cấp thế giới. "Công nghệ luôn luôn là một con dao hai lưỡi. Lửa giúp chúng ta nấu ăn và giữ ấm nhưng cũng thiêu trụi nhà cửa của chúng ta. Quan điểm của tôi không phải là AI sẽ thay thế con người. Chúng sẽ giúp chúng ta mạnh hơn", Kurzweil nói.

Theo VNE

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.