"Sao tháng Giêng" ngành Y

(Baonghean) - Gặp Nguyễn Anh Đức - sinh viên 5 tốt của Trường Đại học Y khoa Vinh khi Đức đang tất bật chuẩn bị cho buổi thi lâm sàng đầu học kỳ II. Dáng người mảnh khảnh, lối trò chuyện nhỏ nhẹ và nụ cười thật hiền lành, Đức gợi thiện cảm cho người đối diện ngay lần đầu gặp mặt. Mấy ai biết rằng, ẩn sau vẻ ngoài ấy, Đức lại có bảng thành tích học tập thật đáng nể, và còn là thủ lĩnh năng động của các phong trào đoàn, hội ở trường.
Hiện đang là sinh viên năm thứ 3, lớp Y 3A, ngành Bác sỹ Đa khoa của Trường Đại học Y khoa Vinh với kết quả học tập đạt loại giỏi 3 năm liên tiếp, thế nhưng hỏi ra mới biết, lựa chọn đến với ngành Y ban đầu là quyết định “rẽ ngang”, bởi theo định hướng của gia đình, sau khi tốt nghiệp THPT, Đức có dự định thi vào các trường kinh tế, tài chính. Ấy vậy mà, càng học tập và sinh hoạt trong môi trường y khoa, Đức càng thấy yêu ngành, yêu nghề và thầm cảm ơn cú “rẽ ngang” đột ngột ấy. Nhận nhiệm vụ lớp trưởng và Bí thư Liên chi đoàn ngành Bác sĩ đa khoa ngay từ những năm học đầu tiên, Nguyễn Anh Đức nhanh chóng được bạn bè, thầy cô cảm phục, mến yêu vì ý chí nỗ lực học tập không mệt mỏi và sự năng nổ, nhiệt tình trong mọi hoạt động tập thể. 
Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Anh Đức
Luôn tâm niệm “nói đi đôi với làm”, thuyết phục mọi người bằng chính kết quả của bản thân, Anh Đức luôn giữ cho mình điểm số học tập đầu bảng và lao vào thực hiện các phong trào do Đoàn trường và Hội sinh viên phát động. Đức là Trưởng ban chỉ đạo chương trình “Tiếp sức mùa thi 2013” Trường ĐHYK Vinh với thành tích tổ chức 25 chương trình với 530 sinh viên tình nguyện, giúp đỡ, hỗ trợ hàng ngàn thí sinh tìm được nhà trọ miễn phí và đưa đón đến điểm thi an toàn. Tổng kết chiến dịch, Đức được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen. Là Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện của trường, Nguyễn Anh Đức cùng các bạn đã trải qua nhiều mùa hè đầy ý nghĩa khi triển khai thành công chương trình “Vì cuộc sống cộng đồng”- điều dưỡng bệnh nhân phong tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập. Là chàng trai thị thành chính gốc, nhưng Anh Đức không ngại khó, lặn lội vào cả những địa bàn vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội như tại xã Môn Sơn (Con Cuông). 
Đặc biệt, Anh Đức là người đầu tiên tình nguyện hiến tiểu cầu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - khi bệnh viện nhập thiết bị hiến tiểu cầu hiện đại vào năm 2013. Vượt qua tâm lý e ngại khi bấy giờ, thiết bị hiến tiểu cầu hoàn toàn mới mẻ ở các bệnh viện tỉnh nhà, Đức tâm sự giản dị về quyết định dũng cảm của bản thân: “Em chỉ nghĩ mình là người được đào tạo trong ngành Y, được trang bị đầy đủ kiến thức khoa học và là cán bộ đoàn thanh niên nữa, nên phải đi đầu để các bạn sinh viên khác mạnh dạn hơn trong việc hiến tiểu cầu. Nhiều người bệnh đang ngày đêm mong chờ có tiểu cầu để điều trị bệnh, nếu mình biết mà không làm, thấy áy náy lắm!”  
Cũng bằng lối trò chuyện chân thành ấy, Đức kể về kỷ niệm không thể nào quên vào đêm đầu tiên em trực ở bệnh viện: “Đi trực cấp cứu là một phần trong chương trình thực hành của sinh viên y khoa. Đêm đầu tiên đi trực cũng là lần đầu tiên được chứng kiến và góp phần giải quyết một trường hợp bệnh nhân thủng tạng rỗng. Thấy không khí cấp cứu khẩn trương, căng thẳng và tâm trạng người nhà bệnh nhân hoang mang, lo sợ tột độ, em càng khẳng định quyết tâm học ngành Y của em thật đúng quá, vì bằng tay nghề bản thân, em sẽ giúp giành lại được nhiều cuộc sống hơn, xã hội sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn”. 
Nhận xét về cậu sinh viên của mình, thầy Võ Đông Hiếu - Phó phòng Hành chính, Bí thư Đoàn Trường Đai học Y khoa Vinh chia sẻ: “Có thể nói, Nguyễn Anh Đức là sinh viên giỏi toàn diện, vừa học tập tốt, vừa hoạt động cộng đồng xuất sắc. Qua quá trình học ở trường, các thầy cô đều nhận thấy ở Đức một chữ Tâm với nghề y mà em đang theo đuổi. Đây là điều đáng quý nhất với một bác sỹ tương lai. Năm học 2012- 2013 vừa qua đánh dấu nhiều sự kiện đáng vui mừng của Anh Đức khi em được Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tặng giải thưởng “Sao tháng Giêng” và được Chi bộ Đảng nhà trường cử đi học đối tượng đảng.”
Phương Chi

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.