Sinh viên được phép chọn tuổi và giới tính giảng viên

Một trường đại học ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã cho phép tân sinh viên lựa chọn giảng viên yêu thích. 

Bắt đầu từ năm nay, sinh viên ngành luyện kim và kỹ thuật hóa học của Đại học Khoa học và Công nghệ Giang Tây có thể sử dụng quyền lựa chọn giảng viên trước khi bắt đầu 4 năm đại học. Sinh viên có thể lựa chọn giảng viên theo độ tuổi, giới tính cũng như phong cách giảng dạy.

sinh-vien-duoc-phep-chon-tuoi-va-gioi-tinh-giang-vien

Ảnh minh họa.

Ding Yanjun, sinh viên năm nhất cho biết: “Em bị thu hút ngay bởi quyền lựa chọn này bởi nó đáp ứng tốt nhu cầu của giới trẻ. Em chọn nữ giảng viên trẻ là giáo viên chủ nhiệm vì có lẽ cô giáo sẽ chu đáo hơn các thầy”.

“Em không bao giờ nghĩ mình có thể chọn giảng viên theo yêu cầu và thực sự thấy hứng thú vì điều đó. Nó cho thấy nhà trường đã quan tâm đến sinh viên và chúng em cần phải học tập chăm chỉ hơn”, Xie Yu nói.

Theo báo cáo, trường nhận được 180 yêu cầu về giảng viên trong ngày đầu nhập học. Kết quả 70% sinh viên năm nhất muốn giảng viên vui tính, có thái độ tích cực trong khi 65% thích giảng viên trong độ tuổi 25-40.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của sinh viên, nhà trường đã phân công một loạt giảng viên trẻ có trình độ học vấn cao phụ trách giảng dạy. Cuối cùng nữ sinh Ding Yanjun được học lớp do một cô giáo 9x làm chủ nhiệm.

Xu Zhifeng, người đứng đầu ngành luyện kim và kỹ thuật hóa học cho biết, những giảng viên trẻ có thể giúp nhà trường biết nhiều hơn về yêu cầu của sinh viên. Và bằng cách này, giảng viên có thể làm việc tốt hơn với sinh viên.

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.