Trường Đại học Vinh khai trương Trung tâm thực hành hải sản

(Baonghean.vn) - Sáng 10/9, tại xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Trường Đại học Vinh đã tổ chức khai trương Trung tâm thực hành hải sản.
 
Dự án Trung tâm thực hành hải sản được bắt đầu triển khai từ năm 2008 với tổng diện tích trên 10 ha với vốn đầu tư hơn 40 tỷ đồng gồm 4 phân khu: khu vực nhà sản xuất giống, khu ươm cá giống, khu nuôi cá bố mẹ và thương phẩm. Đây là một địa chỉ mới  phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và đặc biệt là chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật nuôi ươm, giới thiệu các giống thuỷ sản mới có chất lượng, năng suất, giá trị kinh tế cao, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như nhiều vùng miền trong cả nước.

PGS - Tiến sỹ Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu

Các đại biểu cắt băng khai trương trung tâm

Phát biểu tại lễ khai trương, PGS - Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đề nghị Trung tâm Thực hành hải sản triển khai có hiệu quả dự án để trở thành trung tâm có uy tín của Trường, sát với  nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Cần phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ trung tâm, giảng viên và sinh viên khoa nông lâm ngư triển khai các hoạt động thực hành, nghiên cứu có hiệu quả cao vừa phục vụ công tác nghiên cứu đào tạo vừa mang lại nhiều giá trị thực tiễn cho nhà trường và đóng góp hiệu quả cho xã hội.

Các đại biểu cùng giảng viên và sinh viên xem kết quả thực nghiệm nuôi tôm

Tại lễ khai trương Trung tâm, đại diện các doanh nghiệp - ông TheeraPong- Ritmak - Tổng giám đốc Công ty TNHH  Sitto Việt Nam 100% vốn nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục được hợp tác với Khoa nông lâm ngư và ông sẽ nhận toàn bộ sinh viên khoa nông lâm khoá này vào làm việc tại công ty của ông.

Sỹ Minh

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.