Sở KH&CN gặp mặt cộng tác viên truyền thông tiêu biểu

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng Khoa học & Công nghệ Nghệ An năm 2014, chiều 7/5/2015, Sở Khoa học & Công nghệ và Trung tâm Truyền thông KH &CN Nghệ An tổ chức gặp mặt cộng tác viên truyền thông KH&CN. Dự lễ có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học & Công nghệ và trên 100 CTV là các chuyên gia, nhà khoa học là cộng tác viên của ngành.

Toàn cảnh hội nghị gặp mặt CTV truyền thông về Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh hội nghị gặp mặt CTV truyền thông về Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An

Với nỗ lực đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, từ tháng 5/2014 đến nay, các ấn phẩm của Sở Khoa học & Công nghệ là Tạp chí KH &CN, Chuyên san Khoa học xã hội và Nhân văn có nhiều đổi mới về hình thức trình bày và in ấn, xuất bản mỗi tháng/kỳ; ngày càng quy tụ được đội ngũ CTV là những chuyên gia, nhà quản lý và cây viết  có uy tín.

Ngoài các ấn phẩm trên, Trung tâm còn xây dựng được kênh truyền hình, trang thông tin điện tử để tuyên truyền về các hoạt động KH&CN. Cùng với các tin trên báo chủ lực của tỉnh, năm 2014, các ấn phẩm của ngành đã đăng trên 2.520 tin, bình quân 210 tin/tháng; 5 tháng đầu năm đã cập nhật, đăng được trên 500 tin, bài.

Bên cạnh ưu điểm trên, các ấn phẩm của ngành vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như chưa có nhiều bài viết mang tính phản biện sắc sảo và chưa đưa ra được các định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh...

Đại diện Sở Khoa học Công nghệ và đông đảo các cộng tác viên về dự
Đại diện Sở Khoa học & Công nghệ và đông đảo các cộng tác viên về dự.

Tại hội nghị, đại diện các CTV tiêu biểu đã thẳng thắn góp ý nêu lên những mặt được và chưa được của các ấn phẩm do ngành phát hành; bổ sung thêm đề cương, đề tài để việc tuyên truyền trên các ấn phẩm được đúng tôn chỉ, mục đích; phải thể hiện được và phát hiện những giống cây, con, công nghệ phù hợp để tuyên truyền, giới thiệu, cổ vũ người dân ứng dụng vào đời sống; qua đó thúc đẩy tăng năng suất, hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội.

Trao thưởng cho 10 CTV tuyền thông có thành tích xuất sắc trên lĩnh vực KH & CN tỉnh Nghệ An
Trao thưởng 10 CTV truyền thông có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An đã trao quà và tôn vinh 10 cộng tác viên tiêu biểu trên lĩnh vực truyền thông về KH&CN của tỉnh./.

 Phương Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.