Tế bào nano biết xử lý thông tin giống não người

Các nhà khoa học Australia phát triển tế bào bộ nhớ nano điện tử có thể bắt chước quá trình xử lý thông tin ở não người, một bước tiến quan trọng để tạo ra bộ não được điều khiển điện tử trong tương lai.
Việc tạo ra tế bào nano mới có thể mở đường cho nghiên cứu bộ não điều khiển bằng điện tử trong tương lai. Ảnh: Fotolia
Việc tạo ra tế bào nano mới có thể mở đường cho nghiên cứu bộ não điều khiển bằng điện tử trong tương lai. Ảnh: Fotolia
Nhóm chuyên gia Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT) tạo ra tế bào nano có chức năng tương tự bộ nhớ thông minh memristor. Điều này đồng nghĩa với việc chúng có khả năng lưu trữ và xử lý thông tin cùng lúc.
Thiết bị có hình dạng như một tấm phim siêu mỏng, mỏng hơn 10.000 lần so với chiều rộng của một sợi tóc. Trái ngược với các thiết bị lưu trữ kỹ thuật số như USB, tế bào bộ nhớ nano bắt chước tính chất tương tự của bộ não người, bằng cách lưu trữ thông tin ở nhiều trạng thái.
"Bộ não con người giống một chiếc máy tính vô cùng phức tạp. Sự tiến hóa của nó dựa trên những trải nghiệm trước đó, và cho đến nay chức năng này không thể được mô phỏng một cách đầy đủ bằng công nghệ kỹ thuật số", IB Times dẫn lời trưởng dự án Sharath Sriram nói. Bắt chước đặc điểm điện tử của não người có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu các bệnh thần kinh như Alzheimer hay Parkinson.
Nhà nghiên cứu Hussein Nili của RMIT cho biết, việc phát triển tế bào bộ nhớ nano là điều kiện tiên quyết để tạo ra hệ thống nơron thần kinh nhân tạo, đáp ứng khả năng thực hiện các chức năng phù hợp với những bộ phận sinh học khác. Nó cũng có thể hỗ trợ trong nghiên cứu tạo ra trí tuệ nhân tạo.
Theo VnExpress

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.