Vinh danh 12 công trình sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu

(Baonghean.vn)– Tối 7/5/2015, Lễ trao giải Sáng tạo KH&CN Nghệ An 2014 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị thành phố Vinh.

Tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Bá Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Viết Thanh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh;  lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cùng đông đảo học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh.

Các chương trình văn nghệ mang âm hưởng dân ca ví, giặm tại lễ trao giải.
Các chương trình văn nghệ mang âm hưởng dân ca ví, giặm tại lễ trao giải.

 Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Nghệ An là giải thưởng được tổ chức hàng năm, nhằm tôn vinh các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, đội ngũ trí thức và những người lao động đã sáng tạo nên những công trình nghiên cứu có giá trị về khoa học và công nghệ đã được ứng dụng trong thực tiễn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2001, đến nay, sau 14 năm phát động và tổ chức, giải thưởng KH&CN đã góp phần khơi dậy, động viên các tầng lớp nhân dân không ngừng lao động sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của KH&CN và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.


Năm 2014, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các đơn vị nghiên cứu đã tích cực tham gia lao động sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống.  Phong trào lao động sáng tạo đã được tổ chức sâu rộng hơn trong các đơn vị, cơ quan, trường học, bệnh viện. Qua đó đã phát hiện hàng trăm đề tài, dự án, sáng kiến kinh nghiệm đã được nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả trong thực tế. Những thành tích sáng tạo đó đã được các cơ sở tôn vinh, khen thưởng.

Trong số 73 công trình sáng tạo tham dự giải có 12 công trình đặc biệt xuất sắc được ban tổ chức vinh danh, trao thưởng. Trong đó, giải đặc biệt được trao cho công trình Ghép tế bào gốc tạo máu ngoại vi tự thân điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An của  tác giả TS. Nguyễn Quang Trung, TS. Nguyễn Trung Chính và các cộng sự - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Giải nhất được thuộc về nhóm tác giả gồm Kỹ sư Nguyễn Quang Tiệp và các cộng sự - Nhà máy Granite Trung Đô - Công ty cổ phần Trung Đô với công trình Nghiên cứu, thiết kế dây chuyền công nghệ sản xuất than quả bàng từ nguyên liệu than cám 3C thay thế than kíp lê 4B trong quy trình sản xuất gạch ngói. Bên cạnh đó, có 4 công trình đạt giải nhì, 3 công trình được trao giải 3 và 3 công trình đạt giải khuyến khích.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với công trình Ghép tế bào gốc tạo máu ngoại vi tự thân điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với công trình Ghép tế bào gốc tạo máu ngoại vi tự thân điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
Đồng chí Lê Xuân Đại trao giải nhất cho nhóm tác giả.
và  trao giải nhất cho tác giả Kỹ sư Nguyễn Quang Tiệp và các cộng sự - Nhà máy Granite Trung Đô - Công ty cổ phần Trung Đô.
Ban tổ chức trao giải nhì cho các nhóm tác giả.
Ban tổ chức trao giải nhì cho các nhóm tác giả.
Các nhóm tác giả đạt giải ba được vinh danh tại buổi lễ.
Các nhóm tác giả đạt giải ba được vinh danh tại buổi lễ.
Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các tác giả đoạt giải
Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các tác giả 
 
Đồng chí Lê Xuân Đại phát động phong trào lao động sáng tạo năm 2015.
Đồng chí Lê Xuân Đại phát động phong trào lao động sáng tạo năm 2015.

 Tại lễ trao giải, đồng chí Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào lao động sáng tạo năm 2015.

Nguyên Khoa 

tin mới

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với thế giới xung quanh. Các quốc gia trên toàn cầu đang đổ nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển AI, với mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này.

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

(Baonghean.vn) - Lĩnh vực công nghệ từ lâu được xem là sân chơi của nam giới, với những định kiến về sự phức tạp, khô khan và đòi hỏi tư duy logic mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng xuất hiện và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này.

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Mỹ đã đưa ra dự luật vào ngày 5/3 vừa qua, yêu cầu ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng video ngắn TikTok trong vòng 6 tháng nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

(Baonghean.vn) - Ngày nay, tội phạm mạng không ngừng dùng các thủ đoạn tinh vi để tấn công dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng các chiến lược để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Google ra mắt tính năng tìm kiếm mới bằng cử chỉ cho người dùng Android

Google ra mắt tính năng tìm kiếm mới bằng cử chỉ cho người dùng Android

(Baonghean.vn) - Theo công bố của gã khổng lồ tìm kiếm Google, công ty sẽ ra mắt tính năng “Circle to Search” từ ngày 31/1 tới trên một số điện thoại thông minh Android cao cấp, cho phép người dùng trên toàn cầu dùng cử chỉ để tìm kiếm thông tin nhanh chóng mà không cần phải rời khỏi ứng dụng.